Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông

.

Ngày 22-7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2019 (tính từ 15-12-2018 đến 14-6-2019), toàn quốc xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người; giảm 641 vụ (-7,1%); giảm 311 người chết (-7,55%) và giảm 679 người bị thương (-9,65%) so với 6 tháng đầu năm 2018. Có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm và 11 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2018. Cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 73 người, bị thương 87 người.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp. Thời gian qua còn xảy ra 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người, gây bức xúc dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên.

Tình hình trật tự ATGT trên các tuyến vận tải ven biển cũng diễn biến ngày càng phức tạp với sự gia tăng nhanh chóng của đội tàu sông pha biển; tình trạng “xe dù, bến cóc” tăng mạnh, gây mất ATGT, cạnh tranh bất bình đẳng với xe khách tuyến cố định; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang có xu hướng gia tăng.

Theo báo cáo của Ban ATGT thành phố Đà Nẵng, mặc dù số vụ tai nạn không tăng, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại Đà Nẵng số người chết vì TNGT tăng. Theo đó, xảy ra 42 vụ TNGT làm 33 người bị chết, 15 người bị thương; số người chết tăng 4 người (33/29 người), giảm 17 người bị thương (15/32 người).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng CSGT toàn thành phố Đà Nẵng phát hiện, lập biên bản 46.154 trường hợp vi phạm; xử phạt 37.857 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 26,8 tỷ đồng. Lực lượng CSGT Đà Nẵng tạm giữ 148 phương tiện ô-tô, 2.068 mô-tô vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5.581 trường hợp (1.432 trường hợp ô-tô, 4.149 mô-tô). So với cùng kỳ năm 2018, số trường hợp lập biên bản tăng 17.688 trường hợp, số tiền xử phạt tăng 7,3 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Ủy ban ATGT quốc gia và các địa phương đã nỗ lực hạn chế bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chính sách về bảo đảm ATGT; cần khẩn trương hoàn thiện nghị định thay thế Nghị định 46-NĐ/CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; đặc biệt là khẩn trương báo cáo lại Thủ tướng về nghị định thay thế Nghị định 86-NĐ/CP về điều kiện kinh doanh vận tải…

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ 2008, khung pháp luật quan trọng nhất để xử lý vấn đề đặt ra. Bộ Tư pháp khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mạnh khung xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về ATGT. Các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm ATGT; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm ATGT, nhất là ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hệ thống giao thông; đẩy mạnh tiến độ xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm. “Yêu cầu phải lập cơ sở dữ liệu người dân và chủ các phương tiện cũng như các biện pháp quyết liệt để chuyển hẳn sang chủ yếu là phạt nguội.

Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ trong kỷ nguyên số để giải quyết thật bài bản vấn đề này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; đóng cửa các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe không đủ điều kiện. Các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm các vụ TNGT giao thông nghiêm trọng. Ủy ban ATGT quốc gia và Ban ATGT các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu TNGT trong những tháng cuối năm.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.