Nhiều tuyến đường ùn tắc sau mưa lớn

.

ĐNO - Vào thời điểm tan tầm chiều 15-10, ngay sau cơn mưa lớn trên địa bàn thành phố, nhiều tuyến đường trung tâm trở nên ùn tắc hơn một giờ đồng hồ.

a
Xe buýt công cộng mắc kẹt giữa dòng người tan tầm.

Theo ghi nhận của PV, tại khung giờ từ 17 giờ - 18 giờ, nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Quang Trung, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai bị ùn tắc. Nhiều phương tiện nối đuôi nhau gần 1km. Nhiều ô-tô phải xếp hàng, nhiều xe máy buộc phải leo lên vỉa hè để "thoát" khỏi tuyến đường tắc.

Do trời mưa lớn, nhiều phương tiện di chuyển chậm để tránh tai nạn. Một số phương tiện lại chọn cách tránh các tuyến ngập bằng cách rẽ vào các đoạn đường khác. Điều này dẫn đến việc các phương tiện ùn ứ khi lưu thông qua các nút giao. 

Đến 18 giờ 30, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ổn định được tình hình giao thông tại một số tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên vẫn còn tắc nghẽn ở một số tuyến đường nhỏ như Ba Đình, Hải Hồ...

Ngã tư Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai.
Ngã tư Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tắc nghẽn.
Tình trạng tương tự tại ngã tư Lê Lợi - Hải Phòng.
Tình trạng tương tự tại ngã tư Lê Lợi - Hải Phòng. Xe cấp cứu không qua được.
Ảnh: XUÂN SƠN
Dòng xe ở đường Lê Thánh Tôn.
Xe máy leo lề ở đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Xe máy leo lề ở đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Ô-tô xếp hàng dài trên đường Hải Phòng.
Ô-tô xếp hàng dài trên đường Hải Phòng.
Đến 18 giờ, tình trạng kẹt xe vẫn còn ở nhiều tuyến đường.
Đến 18 giờ, tình trạng kẹt xe vẫn còn ở nhiều tuyến đường.

 XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.