Lãnh đạo thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

.

ĐNO - Chiều 10-11, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại khu dân cư Bình An 3C (phường Thanh Bình, quận Hải Châu), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao quà cho các hộ dân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng KDC. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) tặng quà gia đình tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, khu dân cư (KDC) cần đẩy mạnh bảo vệ môi trường, chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cần phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở KDC để góp phần xây dựng KDC ngày càng phát triển. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, người dân cùng chung tay thực hiện tốt hơn nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với thực hiện Chương trình "Thành phố 5 không", "Thành phố 3 có", "Thành phố 4 an"...

Người dân cũng tích cực hưởng ứng thực hiện tốt phong trào "Khu dân cư nói không với túi ni lông và rác thải nhựa" để bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. 

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng 5 suất quà cho 5 gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng KDC vững mạnh.

* Tối 9-11, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại liên khu dân cư (KDC) số 3 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá cao nỗ lực của nhân dân liên KDC số 3 trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình "Thành phố 4 an".

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung tặng quà 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của liên KDC số 3 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Ảnh: S.TRUNG
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ ba, từ phải sang) tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu của liên KDC số 3 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Ảnh: S.TRUNG

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung lưu ý người dân liên KDC số 3 cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của phường Khuê Trung để tiếp tục thực hiện tốt các mô hình: "Tổ dân phố không có hộ gia đình rải gạo muối, vật cúng ra vỉa hè, lòng đường"; "KDC an toàn về giao thông"; "KDC thân thiện với môi trường"; "Gia đình 4 tốt"; giúp nhau giảm nghèo tại KDC.

Bên cạnh đó, lưu ý về tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố và đề nghị người dân nỗ lực cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chung tay phòng, chống ma túy, giúp đỡ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung tặng quà cho 5 gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của KDC.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặng Thị Kim Liên (phải) tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC Mân Quang 1 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: S.TRUNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặng Thị Kim Liên (phải) tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC Mân Quang 1. Ảnh: S.TRUNG

Sáng 10-11, đến dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại KDC Mân Quang 1 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên chúc mừng và ghi nhận nỗ lực của nhân dân địa phương. 

Tuy mới về tái định cư nhưng người dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt là từ một vùng thuần nông vốn có nhiều trẻ em bỏ học nửa chừng, nay đã chấm dứt được tình trạng này. 

Bà Đặng Thị Kim Liên đề nghị nhân dân tích cực chuyển đổi ngành nghề sau tái định cư để cải thiện cuộc sống, đồng thời tham gia thực hiện tốt Chương trình thành phố "5 không" , Chương trình thành phố "3 có" và Chương trình "Thành phố 4 an" của thành phố. 

* Trong sáng 10-11, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại KDC Xuân Thiều 1 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của nhân dân trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình "Thành phố 4 an"...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà cho các hộ nghèo tại KDC Xuân Thiều 1 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Ảnh: L.PHƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa trái) tặng quà cho các hộ nghèo tại KDC Xuân Thiều 1. Ảnh: L.PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn KDC đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng 5 suất quà của thành phố cho 5 hộ nghèo; quận Liên Chiểu tặng 3 suất quà cho 3 hộ khó khăn.

* Chiều cùng ngày, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KDC Quang Thành 4B1 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chúc mừng và ghi nhận những thành tích KDC đạt được trong năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ 3, trái sang) trao quà cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ 3, trái sang) tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên biểu dương những gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, những gương điển hình vượt khó, vươn lên làm giàu tại KDC. 

Trước một số ý kiến của người dân về các dự án chậm tiến độ, tình trạng ô nhiễm môi trường tại KDC Quang Thành 4B1, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên đề nghị quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Bắc nhanh chóng tìm hiểu, giải quyết để đem lại cuộc sống ổn định cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên tặng quà cho 5 gia đình văn hóa tiêu biểu.

* Cũng trong sáng 10-11, về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Nam Thành (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng và biểu dương những thành tựu thôn Nam Thành đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao quà cho các hộ có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới và các em học sinh có thành tích học tập tốt ở thôn Nam Thành. Ảnh: T.HUY
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) tặng quà cho học sinh có thành tích học tập tốt ở thôn Nam Thành. Ảnh: T.HUY

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hòa Vang và xã Hòa Phong cần tích cực triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố để đời sống người dân ngày càng phát triển.

 S.TRUNG - L.PHƯƠNG - T.HUY

;
;
.
.
.
.
.