Đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 31-12, tại Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, thay cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nghỉ hưu theo chế độ. 

Phó Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban trao quyết định luân chuyển làm nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng.  Ảnh: S.TRUNG
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban (giữa) trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) và quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Công Trí (bìa phải). Ảnh: SƠN TRUNG

Tham dự lễ công bố có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Tại lễ công bố, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban công bố Quyết định số 1729-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thôi tham gia Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố quyết định đồng chí Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-12-2019.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) tặng hoa chúc mừng các đồng chí Võ Công Trí (thứ hai, từ phải sang) và đồng chí Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, từ trái sang). Ảnh: SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bìa phải), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Công Trí (thứ hai, từ phải sang) và đồng chí Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, từ trái sang). Ảnh: SƠN TRUNG

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Nguyễn Văn Quảng trước khi được luân chuyển nhận nhiệm vụ làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; mong muốn và tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Quảng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến quan trọng, tâm huyết của nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trong quá trình công tác, đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. 

Phát biểu tại tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian đến. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán thành phố Hải Phòng. Trước khi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, từ tháng 9-2018 đến nay, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.