KỶ NIỆM 75 NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN (1944-2019), 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (1989-2019)

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân bền vững

.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong không khí sôi nổi, Đảng bộ, nhân dân và LLVT thành phố phấn khởi, tự hào nhìn lại chặng đường phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có bước chuyển biến to lớn trong công tác tăng cường sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương đã thực sự trở thành phong trào quần chúng sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo ra tiềm lực chính trị vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố.

Phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân anh hùng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, xác định rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng, gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên các khu vực trọng điểm.

Trên cơ sở đó, các kế hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch dân cư, giao thông, điện lực, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa-xã hội, đối ngoại của thành phố đều gắn với mục tiêu củng cố và phục vụ quốc phòng, từ đó tạo dựng thế trận “liên hoàn, vững chắc”, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo đảm cho thành phố luôn chủ động ứng phó trước mọi tình huống. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã xây dựng 12 công trình phòng thủ, hơn 11.000km đường cơ động, củng cố hệ thống doanh trại, kho tàng... với tổng kinh phí hơn 234 tỷ đồng, bảo đảm cho LLVT thành phố sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.        

Để nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu và ngày càng toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng-an ninh, thành phố chú trọng chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần làm nền tảng vững chắc. Hằng năm, các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược kinh tế, kết hợp quốc phòng.

Lực lượng vũ trang thành phố thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.
Lực lượng vũ trang thành phố thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

Thành phố đã chỉ đạo cho Mặt trận, các đoàn thể và LLVT trên địa bàn phối hợp thực hiện công tác dân vận-vận động quần chúng ở các xã khó khăn, các địa bàn trọng điểm về quốc phòng-an ninh xây dựng, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, xóa đói giảm nghèo kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp dân phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân; qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ở cơ sở.

Thành phố tập trung xây dựng quân đội, công an, biên phòng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước  hiện đại”, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, đều khắp”, duy trì lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1,34% so với dân số, đủ khả năng làm nòng cốt, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng huy động nhanh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống; tiến hành hàng trăm cuộc diễn tập các cấp từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã bảo đảm chất lượng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng-an ninh trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đề ra các mục tiêu xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang địa phương; tiếp tục phối hợp các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội địa bàn, làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, góp phần đạt mục tiêu xây dựng thành phố “vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng-an ninh” trong thời kỳ mới.

Đại tá ĐOÀN DUY TÂN
Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.