Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết tại Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 19-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Canh Tý 2020. 

Bí Thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (thứ năm, từ trái sang) chúc Tết Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: V.D
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (thứ năm, từ trái sang) chúc Tết Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng. Ảnh: V.D

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc năm mới giành nhiều thắng lợi mới đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng; khẳng định thành phố mang tên Bác luôn quan tâm đến sự phát triển của các địa phương, trong đó Đà Nẵng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian qua có sự phát triển năng động. 

Theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, cũng như Đà Nẵng, thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh rút ra nhiều bài học trong quản lý đô thị, trật tự xây dựng.

Thành phố đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để phát triển theo hướng đô thị thông minh, sáng tạo, quy hoạch đô thị hài hòa, nhất là giải quyết tốt các vấn đề về xử lý rác thải, giảm kẹt xe, phát triển không gian đô thị…

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc lãnh đạo thành phố trong năm mới 2020 luôn mạnh khỏe, có nhiều sáng kiến, quyết tâm trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

Điều này thể hiện thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng với tên gọi “Thành phố nghĩa tình” - luôn quan tâm đến sự phát triển của các địa phương trong cả nước.

Bí Thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bên phải chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Mễ. Ảnh: V.D
Bí Thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Mễ. Ảnh: V.D

Thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, thành phố đạt những kết quả tích cực như thu ngân sách vượt 4%, ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh và thực chất, thu hút đầu tư tăng mạnh... 

Hiện nay, thành phố mời công ty tư vấn Singapore tham gia quy hoạch chung thành phố nhằm phát triển Đà Nẵng theo hướng hài hòa và bền vững.

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giành nhiều thắng lợi và đột phá mới, xứng đáng là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đào tạo và sáng tạo của khu vực.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, tặng quà, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Mễ (96 tuổi) đang sống tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

V.D

;
;
.
.
.
.
.