Cán bộ hưu trí Văn phòng Thành ủy tiếp tục đóng góp, hiến kế xây dựng thành phố

.

ĐNO - Tại buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ Văn phòng Thành ủy đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tổ chức sáng 11-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cán bộ hưu trí tiếp tục đóng góp, hiến kế xây dựng thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí. Ảnh: SƠN TRUNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết của Thành ủy về phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; nhấn mạnh nội dung về  nhiệm vụ, công tác tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tri ân sự đóng góp của các thế hệ cán bộ Văn phòng Thành ủy và khẳng định cán bộ, nhân viên Văn phòng Thành ủy hiện nay đang kế thừa và phát huy truyền thống của Văn phòng Thành ủy qua các thời kỳ trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu và phục vụ công tác cho Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

Cán bộ hưu trí dự buổi gặp mặt
Cán bộ hưu trí dự buổi gặp mặt. Ảnh: SƠN TRUNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn các cán bộ hưu trí của Văn phòng Thành ủy tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng và các phong trào ở địa phương nơi cư trú; đóng góp, hiến kế với lãnh đạo thành phố, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

Dịp này, Ban liên lạc Cán bộ hưu trí Văn  phòng Thành ủy trao quà mừng thọ 13 hội viên đủ tiêu chuẩn.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.