Liên đoàn Lao động thành phố trao 2.800 suất quà Tết cho công nhân khó khăn

.

ĐNO - Tối 12-1, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm thành phố, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Mừng Xuân ơn Đảng” năm 2020. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên trao hỗ trợ 2.000 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: L.P
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (thứ 4, trái sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 6, trái sang) trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại chương trình, LĐLĐ thành phố tổ chức trao 2.800 suất quà Tết, trong đó 2.000 suất quà là hỗ trợ của UBND thành phố, cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh trao quà hỗ trợ của đơn vị tài trợ cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: L.P
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh trao quà cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Dịp này, LĐLĐ thành phố phối hợp Sở Công thương triển khai chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Theo đó, chương trình diễn ra trong hai ngày 11 và 12-1 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm thành phố với hơn 15 gian hàng bán giảm giá trên 10% cho CNLĐ.

Ngoài ra, tại ngày hội còn có 14 “Gian hàng 0 đồng” với hơn 10.000 sản phẩm gia dụng, đồ dùng, áo quần còn mới 80%, phục vụ miễn phí cho đoàn viên, CNLĐ có nhu cầu.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.