Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

.

Năm 2019, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của Quận ủy cũng như các cấp chính quyền, UBND quận Sơn Trà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt kết quả toàn diện và khả quan trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Thanh Tâm (ảnh), Chủ tịch UBND quận Sơn Trà về những định hướng của năm 2020 với những khí thế mới.

* Thưa bà, vai trò điều hành của lãnh đạo quận thể hiện như thế nào để có được những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn quận trong năm qua?

- Đối với quận Sơn Trà, năm 2019 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 5 và chương trình “Thành phố 4 an”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” cũng như năm thứ ba thực hiện Kết luận số 89-KL/TU ngày 19-1-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là địa bàn trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố; đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án của thành phố.

Với sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ngành liên quan, sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy và sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể quận, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban và UBND các phường thuộc quận triển khai đồng bộ các giải pháp về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trên tất cả lĩnh vực, đạt những kết quả toàn diện và khả quan.

Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, theo đúng định hướng cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất trong năm 2019 ước thực hiện hơn 7.000 tỷ đồng, đạt 102,39% so với kế hoạch của quận, tăng 14,78% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, ước đạt hơn 6.100 tỷ đồng, đạt 102,21% so với kế hoạch thành phố và quận, tăng 15,91% so với cùng kỳ năm 2018. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng khá, năng lực khai thác hải sản xa bờ được nâng cao, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong năm ước thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 103,43% so với kế hoạch quận, tăng 8,79% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản thực hiện 27.880 tấn, tăng 6,84% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với việc duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm ước đạt 18.242 tỷ đồng, đạt 124,21% so với kế hoạch thành phố, đạt 89,86% so với kế hoạch quận, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong năm 2019, tổng lượt khách du lịch đến lưu trú tại quận đạt gần 3 triệu lượt, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đời sống văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, đầu tư đúng mực với chiều hướng dân trí không ngừng được nâng cao; an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Trong những kết quả đạt được có dấu ấn đậm nét trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp quận; công tác xử lý quyết liệt trước những vấn đề nảy sinh, nổi cộm trên địa bàn như; bảo vệ môi trường, quản lý đô thị...

Quận đã chủ động trình UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố trong việc quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà; đẩy mạnh cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch hơn; quan tâm đầu tư, đề xuất tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực về đêm, tiếp tục thu hút du khách đến sử dụng dịch vụ góp phần vào phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn quận...

Công tác quản lý về đô thị và quản lý quy hoạch được tăng cường; chỉ đạo triển khai nhanh công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch với 28/30 công trình vốn ngân sách quận, đạt tỷ lệ 93%; tiến hành sửa chữa một số tuyến đường và điện chiếu sáng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về trật tự xây dựng trên địa bàn quận; hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2022. Bên cạnh đó, công tác thu gom rác thải sinh hoạt được thực hiện ổn định theo khung giờ, các sự cố về phương tiện vận chuyển được khắc phục kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác tồn lưu qua đêm ở nhà dân.

Địa phương đã phối hợp kịp thời với các ngành của thành phố tổ chức các đợt kiểm tra tình hình môi trường tại khu vực Âu thuyền, Cảng cá Thọ Quang và khu vực ven biển; tổng dọn vệ sinh môi trường trong các dịp lễ, Tết, Lễ hội pháo hoa quốc tế 2019; tập trung thực hiện công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được UBND thành phố giao. Công tác thu, chi và quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán giao; bảo đảm cân đối ngân sách linh hoạt giữa các tiến độ thu ngân sách với thực hiện nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách.

* Tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh năm 2019 của quận Sơn Trà tăng trưởng đáng mừng so với cùng kỳ năm 2018 với 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, theo bà, đâu là những hạn chế cần khắc phục?

- Có thể khẳng định, trong năm 2019, môi trường đầu tư, kinh doanh của quận Sơn Trà ngày càng được cải thiện; kinh tế chuyển dịch nhanh theo đúng định hướng cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chúng tôi nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra (thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh còn thấp, nợ đọng thuế còn nhiều); tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ chưa đạt kế hoạch quận đề ra; các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có quy mô sản xuất còn nhỏ.

Quận Sơn Trà thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại. (Ảnh chụp tại đường Phạm Văn Đồng)
Quận Sơn Trà thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại. (Ảnh chụp tại đường Phạm Văn Đồng). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Vấn đề vệ sinh môi trường tại một số địa bàn khu dân cư chưa được xử lý triệt để, công tác thu gom rác thải chưa được thực hiện kịp thời. Một số dự án giải tỏa đền bù còn dở dang, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân; công tác quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế vì để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, trái phép. Về văn hóa - xã hội, vẫn còn tình trạng sinh con thứ ba trở lên; số ca sốt xuất huyết ngày càng tăng; vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn là mối lo ngại đối với người dân; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến đời sống của người dân; công tác tham mưu xử lý công việc của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị, địa phương còn thiếu tính chủ động, chuyên nghiệp, nhất là một số lĩnh vực liên quan đến trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý Nhà nước của một số trường học; công tác phối hợp của các đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

* Năm 2020 là năm hết sức quan trọng hướng đến Đại hội Đảng bộ các cấp, vì vậy quận Sơn Trà có những giải pháp gì để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm?

- Năm 2020, chúng tôi tiếp tục phát huy các thế mạnh của địa phương về phát triển kinh tế biển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, phát triển ngành dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là dịch vụ phục vụ du lịch, đẩy mạnh phát triển khai thác và chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần thủy sản; chú trọng bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo công nghệ; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo quận tiếp tục tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, thành phố và nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận về nhiệm vụ năm 2020; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn quận.

Quận tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Quận ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 89-KL/TU ngày 19-1-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố và 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được thành phố giao.

Quận hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2020 2025; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an” gắn với chương trình “Thành phố 5 không”, “3 có”. Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu vượt dự toán thu năm 2019; tiết kiệm chi ngân sách, chỉ đạo triển khai nhanh các công trình xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu bức xúc, trọng điểm.

Quận sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý đô thị, môi trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát để lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp; xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa đô thị; ưu tiên nguồn lực để đầu tư sửa chữa hạ tầng giao thông đã xuống cấp nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán giao...; tiếp tục việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường; thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định; duy trì việc kiểm tra công vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin...

Năm 2020, quận Sơn Trà đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp quận quản lý trên 6.400 tỷ đồng, tăng 5,5% so với ước thực hiện năm 2019; giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với ước thực hiện năm 2019; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 21.297 tỷ đồng, tăng 16,75% so với ước thực hiện năm 2019; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 845 tỷ đồng, bằng 117,33% so với ước thực hiện 2019; tổng chi ngân sách địa phương hơn 828,5 tỷ đồng, bằng 134,65% so với ước thực hiện năm 2019; giảm tỷ suất sinh 0,07%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt 0,1% ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 2,6% ; thoát nghèo 550 hộ (hộ còn sức lao động); giải quyết việc làm cho 7.000 lao động ; tỷ lệ gọi công dân nhập ngũ đạt 100%.

HOÀNG LINH thực hiện

;
;
.
.
.
.
.