Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản

.

ĐNO - Trưa 12-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi tiếp đoàn giao lưu văn hóa, kinh tế, du lịch Nhật Bản - Việt Nam, do ông Nikai Toshihito, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt dẫn đầu. 

Cùng dự buổi tiếp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bìa phải)  tiếp ngàingài Nikai Toshihiro . Ảnh: SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (phải) tiếp ông Nikai Toshihiro. Ảnh: SƠN TRUNG

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá, chuyến thăm của ông Nikai Toshihito có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn; đồng thời bày tỏ vinh dự đón tiếp đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản với quy mô hơn 1.000 người đến thăm Đà Nẵng trong những ngày đầu năm mới.

"Sự kiện này có ý nghĩa "mở hàng" cho mức tăng trưởng du khách Nhật Bản đến Đà Nẵng trong năm 2020 ấn tượng hơn nữa. Năm 2019, du khách Nhật Bản đến Đà Nẵng là 183.572 người, tăng gần 50% so với năm 2018", Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói. 

Chúc mừng Nhật Bản mở Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong rằng, văn phòng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Việt Nam với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Thành phố Đà Nẵng mong muốn ông Nikai Toshihiro, các nghị sĩ, quan chức Nhật Bản sẽ ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nikai Toshihiro đánh giá cao mối quan hệ hợp tác Nhật Bản - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất; bày tỏ rất vui khi biết Đà Nẵng là thành phố phát triển năng động, thường xuyên tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản hằng năm.

Trên tinh thần đó, ông Nikai Toshihiro mong rằng Đà Nẵng tiếp tục duy trì việc tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai bên, đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang làm ăn trên địa bàn Đà Nẵng. 

Ông Nikai Toshihiro khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn trong thời gian tới.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.