Bắt buộc khai báo y tế với hành khách đi tàu hỏa, xe khách, máy bay

.

ĐNO - Ngày 22-3, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn hỏa tốc, yêu cầu tất cả các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường bộ phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc với hành khách.

Tất cả hành khách đều phải khai báo y tế bắt buộc khi tham gia giao thông
Tất cả hành khách đều phải khai báo y tế bắt buộc khi tham gia giao thông. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, văn bản vừa được Bộ Giao thông vận tải phát đi yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hàng không, đường sắt, đường bộ, người điều khiển phương tiện vận tải khai báo điện tử bắt buộc với tất cả hành khác trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến xe nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch và xe khách liên tỉnh.

Theo quy định mới, tiếp viên hàng không, tiếp viên đường sắt, phụ xe khách liên tỉnh... phải tải ứng dụng khai báo sức khỏe (Vietnam health declaration) trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khai báo.

Đồng thời, thông báo ngay cho Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 như sốt, ho, khó thở...

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.