Quận Sơn Trà xử phạt 9 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

.

ĐNO - Chiều 30-3, lực lượng chức năng của quận Sơn Trà và các phường: Phước Mỹ, Mân Thái, Thọ Quang triển khai lực lượng nhắc nhở người dân, du khách không tụ tập đông người ở khu vực ven biển và nhắc nhở đeo khẩu trang để bảo đảm phòng, chống Covid-19.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, các lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhiều trường hợp không đeo khẩu trang; đồng thời tổ chức phát miễn phí khẩu trang cho người dân, du khách.

Bên cạnh đó, UBND phường Thọ Quang và Công an phường đã xử phạt 9 trường hợp không đeo khẩu trang và cố tình không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, với mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng/trường hợp.

Các trường hợp vi phạm bị xử phạt trực tiếp. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các trường hợp vi phạm bị xử phạt trực tiếp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ ngày 31-3, các lực lượng chức năng và các phường của quận Sơn Trà sẽ tiến hành xử phạt đại trà các hành vi vi phạm quy định áp dụng biện pháp chống dịch theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Lực lượng chức năng yêu cầu một du khách nước ngoài phải đeo khẩu trang vào để bảo đảm phòng chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lực lượng chức năng trao và yêu cầu một du khách nước ngoài phải đeo khẩu trang để bảo đảm phòng, chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.