Ủng hộ phòng, chống Covid-19

.

Ngày 20-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để thực hiện công tác phòng, chống Covid-19. Theo đó, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em ủng hộ 10 triệu đồng; Hội Tai-mũi-họng Việt Nam ủng hộ 10 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hòa Bình Xanh ủng hộ 10 triệu đồng và Công ty TNHH Kean Plastics ủng hộ 1.000 kính bảo hộ y tế. (LAM PHƯƠNG)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (bìa phải) tiếp nhận hỗ trợ từ Hội Tai-mũi-họng Việt Nam.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (bìa phải) tiếp nhận hỗ trợ từ Hội Tai-mũi-họng Việt Nam. Ảnh: LAM PHƯƠNG

* Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng vừa trao tặng hơn 150 suất quà gồm gạo và mỳ ăn liền cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo, người bán vé số dạo, thợ hồ, người già không ai chăm sóc của xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Ngoài ra, từ ngày 16-4 đến 30-4, bệnh viện hỗ trợ thực phẩm và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nước ngoài hiện ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam gặp khó khăn do mất việc làm tạm thời hoặc chưa về nước được. Những người có nhu cầu hỗ trợ truy cập địa chỉ http://pctu.com.vn và cung cấp thông tin, bệnh viện sẽ trực tiếp liên hệ. (ĐẮC MẠNH)

* Nhằm chung tay hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống Covid-19, Ngô Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hải Châu) cùng các giáo viên đã đóng góp hàng chục triệu đồng để nấu hơn 400 chiếc bánh chưng vận chuyển đến 7 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố. Ngoài ra, cô Lệ còn vận động giáo viên, gia đình hỗ trợ tiền để mua sữa, nước uống, hàng trăm chai nước sát khuẩn để hỗ trợ lực lượng công an, dân quân thường trực ở địa phương. (NGỌC PHÚ)

* Ngày 20-4, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) thăm 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi hộ một suất quà trị giá 500.000 đồng. Cùng ngày, Trạm Y tế phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường đến khám bệnh tại nhà và tặng quà cho 45 cựu chiến binh và người cao tuổi trên địa bàn phường. Dịp này, Hội Cựu chiến binh phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) trao tặng 30 suất quà cho các hội viên gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Quà tặng gồm gạo, mỳ ăn liền và nước mắm, do các nhà hảo tâm ủng hộ. (LÊ VĂN THƠM)

* Ngày 20-4, Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) trao 80 suất quà (tổng trị giá 16 triệu đồng), Công an phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19. (N.P)

;
;
.
.
.
.
.