Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

.

Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là những nhiệm vụ mà Đảng ủy Quân sự quận Liên Chiểu chú trọng triển khai trong thời gian qua.

Đảng ủy Quân sự quận Liên Chiểu luôn xác định huấn luyện là một trong những nội dung hàng đầu trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. TRONG ẢNH: Lực lượng vũ trang quận Liên Chiểu ra quân huấn luyện tháng 3-2020.      	        Ảnh: HOÀNG SA
Đảng ủy Quân sự quận Liên Chiểu luôn xác định huấn luyện là một trong những nội dung hàng đầu trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. TRONG ẢNH: Lực lượng vũ trang quận Liên Chiểu ra quân huấn luyện tháng 3-2020. Ảnh: HOÀNG SA

Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu cho biết, xác định nhiệm vụ huấn luyện là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong xây dựng LLVT vững mạnh, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã chủ động xây dựng hệ thống kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện. Kết quả huấn luyện hàng năm qua kiểm tra đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. 

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự lãnh đạo LLVT thực hiện nghiêm Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu mới của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; tổ chức hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu đến phường nghiêm túc; thường xuyên củng cố, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong các nhiệm vụ.

Nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo sát, đúng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phối hợp tham mưu xử trí tốt các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. “Thông qua huấn luyện, diễn tập đội ngũ cán bộ các cấp nâng cao khả năng tư duy quân sự, trình độ tham mưu tác chiến đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Trung tá Nguyễn Thanh Hà cho biết.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự quận chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) cả về số lượng và chất lượng. Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu cho biết, trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV có quy mô hợp lý, đồng thời mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tiến hành kiện toàn biên chế, huấn luyện, hoạt động lực lượng dân quân thường trực đạt kết quả tốt; tuyển chọn lực lượng tham gia Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới” bảo đảm chỉ tiêu cấp trên giao. Ban hành quy chế về phối hợp hoạt động của DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống cháy rừng. Kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự phường bảo đảm số lượng và chất lượng, 100% có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự trở lên.

Công tác xây dựng lực lượng DBĐV được các địa phương triển khai toàn diện. Hằng năm, tiến hành phúc tra, đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, sắp xếp biên chế vào các đơn vị DBĐV theo quy định. Tính đến nay, đã sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV theo quy định, đạt 99,9% chỉ tiêu, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 70%; huy động quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hàng năm đạt 95%. Đồng thời, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn quân nhân dự bị đi đào tạo sĩ quan dự bị, đi huấn luyện bổ túc, chuyển loại theo kế hoạch của cấp trên.

“Việc bổ nhiệm, sắp xếp biên chế sĩ quan dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt 100%, thực hiện các mặt công tác đối với sĩ quan dự bị đạt kết quả tốt. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng DBĐV đạt kết quả khá. Theo đó, trong 5 năm đã kết nạp 24 đảng viên trong DBĐV, nâng tỷ lệ đảng viên trong DBĐV đạt 7,18%”, Trung tá Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh.  Bên cạnh đó, công tác gọi công dân nhập ngũ được Ban Chỉ huy quân sự quận làm chặt chẽ, có hiệu quả, kịp thời tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng...

HOÀNG SA

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.