Thủy điện dè sẻn xả nước, Dawaco đề nghị dời đập tạm

.

Trong 10 ngày qua, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia dè xẻn xả nước để phục vụ đổ ải, gieo sạ lúa vụ hè thu. Tuy nhiên, việc chậm xây dựng khép kín tuyến đập tạm số 2 trên sông Cẩm Lệ gần 1 tháng khiến nhiều người lo lắng về việc bảo đảm cấp nước sinh hoạt trong gần 3 tháng còn lại của mùa khô.

Dawaco chậm thi công khép kín tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 trên sông Cẩm Lệ đã gần 1 tháng so với chỉ đạo của UBND thành phố và đang đề nghị tháo dỡ, thi công đập ở vị trí gần cầu Hòa Xuân.  Ảnh: HOÀNG HIỆP
Dawaco chậm thi công khép kín tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 trên sông Cẩm Lệ đã gần 1 tháng so với chỉ đạo của UBND thành phố và đang đề nghị tháo dỡ, thi công đập ở vị trí gần cầu Hòa Xuân. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Lê Đình Bản, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, từ ngày 11 đến ngày 17-5, hồ thủy điện Sông Bung 4 đã xả 21,3 triệu m3 nước về sông Vu Gia cho các trạm bơm đưa nước vào đồng ruộng để phục vụ đổ ải, gieo sạ lúa vụ hè thu ở các địa phương của huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng). Từ ngày 18-5 đến ngày 10-6-2020, hồ thủy điện Sông Bung 4 sẽ xả thêm hơn 65 triệu m3 nước về hạ du sông Vu Gia để phục vụ đổ ải, gieo sạ lúa vụ hè thu.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc đợt xả nước phục vụ đổ ải gieo sạ lúa vụ hè, nếu lưu lượng nước về hồ thấp như hiện nay thì không đủ nước để xả về sông Vu Gia với lưu lượng trung bình ngày 30m3/s cho đến ngày 31-8-2020 theo như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. Trong khi đó, ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho hay, từ ngày 11-5 đến ngày 10-6, hồ thủy điện A Vương sẽ xả về sông Vu Gia hơn 53 triệu m3 nước, nhưng mực nước trong hồ sau 1 tháng sẽ sụt giảm 8m. Hiện lưu lượng nước về hồ rất thấp, chỉ 5m3/s nên với trữ lượng nước trong hồ chỉ cần xả hơn 1 tháng với công suất lớn là khô nước. Vì vậy, phải xả nước dè chừng vì mùa khô còn dài.

Đáng nói, vào ngày 20-4-2020, UBND thành phố có Công văn số 2592/UBND-SXD giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng thi công đóng kín đoạn còn lại của tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 trên sông Cẩm Lệ, hoàn thành trước ngày 23-4-2020 để bảo đảm cấp nước an toàn cho thành phố. Tuy nhiên, đến sáng 20-5, Dawaco vẫn chưa thi công khép kín tuyến đập nói trên. Vào ngày 8-5, Dawaco lại có Công văn số 350/CTCN-KHKT gửi Sở Xây dựng đề nghị cho phép tháo dỡ 2 tuyến đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ và thi công tuyến đập tạm mới tại vị trí cách cầu Hòa Xuân 200m về phía thượng lưu.

TS. Lê Hùng, giảng viên Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng không đồng tình với đề nghị nói trên của Dawaco: “Hai bên vị trí mà Dawaco đề nghị dời đập tạm đến có rất nhiều nhà dân, nếu đập tạm gây sạt lở thì hậu quả rất nặng nề. Mặt khác, bề rộng lòng sông nhỏ, nếu xây dựng đập tại đây thì khi lũ về sẽ rất nguy hiểm. Việc thi công khép kín tuyến đập tạm số 2 sẽ không mất nhiều thời gian, việc thoát lũ cũng an toàn hơn”. Còn ông Ngô Xuân Thế cho rằng, việc Dawaco đề xuất dời đập tạm về phía gần cầu Hòa Xuân là “phiêu lưu” và đề nghị sớm thi công hoàn thành việc khép kín tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 để chống nhiễm mặn hiệu quả trong thời gian đến, vì sau ngày 10-6, các hồ thủy điện giảm sâu lưu lượng nước xả về sông Vu Gia.  

 HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.