Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới

.

Chiều 14-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung dự hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (thứ 4, phải sang) tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bầu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (thứ 4, phải sang) tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bầu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp thành phố trong 6 tháng đầu năm; mặc dù ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phát huy vai trò trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, Mặt trận thành phố đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên, nhân sĩ trí thức và các hội đồng tư vấn về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban công tác Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền người dân chấp hành các chủ trương của Chính phủ và thành phố về phòng, chống Covid-19. Công tác giám sát xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là giám sát việc thực hiện các công trình trọng điểm, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Mặt trận các cấp thành phố tăng cường theo dõi, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, kịp thời phản ánh để giải quyết. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực trong việc triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Mặt trận các cấp cần tiếp tục tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ.

Theo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tham gia phòng, chống Covid-19 hiệu quả. Công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn ủng hộ phòng, chống Covid-19 được Mặt trận các cấp thành phố thực hiện chu đáo. Theo đó, Mặt trận các cấp thành phố vận động, tiếp nhận hơn 11,116 tỷ đồng, 1 máy ATM phát gạo tự động, 1.000 bộ kít, 2 máy trợ thở, 166 tấn gạo, hơn 9.300 suất quà cùng hàng nghìn hiện vật khác; kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị tham gia phòng, chống dịch; hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận các cấp đã vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 15,089 tỷ đồng. Từ nguồn trên đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 179 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 24 hộ nghèo, hỗ trợ học bổng cho 107 học sinh, sinh viên,…

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiến hành hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với 7 trường hợp. Cụ thể: cử Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thay ông Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy do nghỉ hưu theo chế độ; cử bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thay bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố do nghỉ hưu theo chế độ; cử ông Phạm Công Chính, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố thay ông Nguyễn Hồng Vân, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố do nghỉ hưu theo chế độ; cử ông Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố thay ông Trần Cảnh Nhứt, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố do nghỉ hưu theo chế độ; cử ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố thay ông Vũ Quang Hùng, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố do chuyển công tác; cử ông Huỳnh Sơn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê thay bà Nguyễn Thị Thu Bích, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê do nghỉ hưu theo chế độ; cử ông Hồ Quang Nghĩa, Phó trưởng ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Hội nghị cũng thống nhất bầu ông Võ Công Trí, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2019.

LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.