Gương sáng cựu thanh niên xung phong

.

Từng tham gia thanh niên xung phong (TNXP), chiến đấu quên mình vì độc lập dân tộc, ở tuổi 72, ông Ngô Kim Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Sơn Trà vẫn miệt mài tham gia công tác xã hội, tìm cách giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, xây dựng những giải pháp hay trong công tác lãnh đạo, đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Ông Ngô Kim Tuấn (phải) được tặng giấy khen tại hội nghị điển hình tiên tiến cựu thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Ngô Kim Tuấn (phải) được tặng giấy khen tại hội nghị điển hình tiên tiến cựu thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Trong thời kỳ chống Mỹ, ông Tuấn đã nhiều năm công tác tại Tổng đội TNXP Quảng Đà và Tiểu đoàn Bắc Hải (Quân khu 5). Sau Đại thắng mùa xuân 1975, ông làm việc trong ngành bưu chính - viễn thông.
Sau khi về hưu năm 2009, ông Tuấn càng tâm huyết với công tác địa phương.

Làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Sơn Trà với 219 hội viên mà gần một nửa là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, ông luôn tất bật với các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Ông cùng với Ban Chấp hành Hội xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ người nghèo, đồng đội khó khăn.

Ông Chủ tịch Hội đã “khai trương” Quỹ nghĩa tình đồng đội bằng việc ủng hộ 3 triệu đồng vào năm 2017 và 3 năm sau đó, ông tiếp tục ủng hộ quỹ, mỗi năm 5 triệu đồng. Trước nghĩa cử của ông, tất cả cán bộ Hội trong toàn quận đồng tình đóng góp xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội.

Đồng thời, ông Tuấn còn vận động nhiều bạn bè tham gia ủng hộ, đưa tổng số tiền quỹ lên gần 100 triệu đồng. Ban Chấp hành Hội thống nhất gửi tiền quỹ vào ngân hàng lấy lãi chi cho các hoạt động và đã trao 70 suất quà cho hội viên, mỗi suất 300.000 đồng.

Cùng với đó, vào dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, ông Tuấn tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông đã làm nhịp cầu kết nối các tấm lòng nhân ái đến với những cựu TNXP khó khăn, cần giúp đỡ trên địa bàn quận.

Từ năm 2018 đến nay, ông Tuấn tổ chức vận động, tặng quà cho gần 1.000 lượt hội viên với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Mới đây, ông ủng hộ lực lượng phòng, chống Covid-19 qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 200kg gạo và 1 triệu đồng.

Tại nơi cư trú, ông Tuấn được bầu làm Bí thư chi bộ khu dân cư 5D, đại biểu HĐND phường An Hải Đông (quận Sơn Trà). Ông thường xuyên củng cố các tổ chức trong khu dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thể trên địa bàn.

Hằng năm, tổ dân phố do chi bộ lãnh đạo luôn hoàn thành các chỉ tiêu công ích ngay từ quý 1 và năm nào cũng đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Theo Văn phòng Đảng ủy phường An Hải Đông cho biết, ông Tuấn đã làm Bí thư chi bộ khu dân cư 5D liên tục 4 nhiệm kỳ, hằng năm chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đặc biệt, ông Tuấn đã xây dựng quy chế “Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng viên đương chức với chi ủy”, nêu rõ trách nhiệm của đảng viên đương chức đối với nhiệm vụ xây dựng khu dân cư và trách nhiệm của chi bộ khu dân cư đối với đảng viên đương chức.

Bản quy chế có 16 điều, được cấp ủy cùng các đảng viên đương chức thảo luận thống nhất từng nội dung cụ thể. Qua đó, đảng viên đương chức tham gia sinh hoạt định kỳ với chi ủy tăng lên rõ rệt và thể hiện tốt vai trò gương mẫu trong các phong trào thi đua ở khu dân cư.

Nói về ông Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Đông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: “Giàu nhiệt huyết và năng lực, ông Tuấn đã dẫn dắt khu dân cư 5D trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã 3 lần được Quận ủy Sơn Trà khen thưởng.  

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.