Ra quân xử lý chợ tạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

.

ĐNO - Ngày 13-7, lực lượng liên ngành phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) ra quân xử lý chợ tạm Kim Liên lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt. 

a
Lực lượng liên ngành xử lý chợ tạm Kim Liên. Ảnh: X.S

Ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho hay, từ sáng sớm, lực lượng liên ngành gồm đại diện UBND phường Hòa Hiệp Bắc, công an phường, dân quân và cán bộ ngành đường sắt ra quân đã đến chợ tạm Kim Liên để vận động, tuyên truyền các tiểu thương, người dân không lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt để mua bán, tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ông Nguyên, trong đợt ra quân lần này, lực lượng liên ngành chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền bà con tiểu thương ở chợ. "Hiện tại bà con chấp hành nghiêm túc. Việc tuyên truyền thực hiện lâu dài, đi vào nề nếp thì lực lượng mới có thể "rút quân" được", ông Nguyên thông tin thêm.

Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, trên địa bàn phường hiện vẫn chưa có chợ quy mô loại 2 nhằm phục vụ nhu cầu mua bán ổn định của người dân. Đảng ủy, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã họp với các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu để tham mưu, đề xuất UBND quận đầu tư xây dựng trên địa bàn phường một chợ quy mô loại 2, từ đó tiến tới dẹp bỏ các chợ tạm trên địa bàn phường, trong đó có chợ Kim Liên.

Trước đó, ngày 28-6, Đà Nẵng Online có bài phản ánh "Chợ tạm xâm lấn hành lang an toàn đường sắt", ghi nhận tình trạng hàng chục người dân tụ tập mua bán tại chợ tạm Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Chợ tạm này nằm cách khu vực đường sắt Bắc - Nam tại đoạn Km 776+545 chỉ chừng 1-2m, người dân vô tư đi vào lòng đường ray để mua bán, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.