Đà Nẵng tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch

.

Chiều 6-8, tại Trung tâm Hành chính thành phố, trao 5 tỷ đồng cùng 200.000 khẩu trang hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác phòng, chống Covid-19, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng Trần Anh Cường cho biết, để hỗ trợ nhân lực cho thành phố Đà Nẵng phòng, chống Covid-19, thành phố Hải Phòng đã kêu gọi các bác sĩ, nhân viên y tế của những bệnh viện hàng đầu thành phố chi viện cho Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải) tiếp nhận 5 tỷ đồng và 200.000 khẩu trang y tế từ thành phố Hải Phòng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải) tiếp nhận 5 tỷ đồng và 200.000 khẩu trang y tế từ thành phố Hải Phòng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đón nhận sự hỗ trợ từ thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ sự tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và người dân thành phố Hải Phòng, đặc biệt là 33 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng đã xung phong vào tâm dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết, với số tiền hỗ trợ của thành phố Hải Phòng, thành phố sẽ đầu tư mua trang thiết bị y tế, khẩu trang chuyển đến các bệnh viện, các khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống Covid-19.

Dịp này, Công an thành phố Hải Phòng cũng trao tặng 200 triệu đồng cùng 30.000 khẩu trang y tế cho Công an thành phố Đà Nẵng để thực hiện công tác phòng, chống Covid-19. (XUÂN DŨNG)

* Chiều 6-8, UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 22,75 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, cá nhân. Cụ thể, 4 ngân hàng Nhà nước gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ủng hộ Đà Nẵng 20 tỷ đồng, mỗi ngân hàng ủng hộ 5 tỷ đồng. Riêng Ngân hàng BIDV - chi nhánh Đà Nẵng ủng hộ thêm 1 tỷ đồng cho Sở Y tế thành phố.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) 1 tỷ đồng và 20.000 khẩu trang vải kháng khuẩn; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore Nguyễn Tấn Danh 400 triệu đồng; Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore 200 triệu đồng; Công ty Đầu tư Prime Capital Vietnam 150 triệu đồng. (M.QUẾ - T.HÀ)

* Ngày 6-8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu đến thăm, trao hỗ trợ trang thiết bị y tế, hàng hóa và nhu yếu phẩm cho Mặt trận các quận, huyện; các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện và các đơn vị, khu cách ly.

Theo đó, Mặt trận thành phố trao tổng cộng 2.015 bộ đồ bảo hộ, 10.300 khẩu trang, 278 máy đo thân nhiệt, 4.190 chai dung dịch sát khuẩn, 52 thùng mì ăn liền, 10 thùng nước suối, 220 thùng sữa, 4.054 hũ yến sào, 1.545 thùng bánh Want-Want, 477 thùng kẹo cho các địa điểm nói trên. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi lời thăm hỏi, động viên đến lực lượng y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ; chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với nhân dân trong các khu cách ly; đồng thời cam kết thành phố sẽ luôn bảo đảm điều kiện cần thiết để lực lượng tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân bổ 5.100 bộ đồ bảo hộ, 150 kính bảo hộ, 163.000 khẩu trang, 1.400 chai dung dịch sát khuẩn, 50.000 đôi găng tay, cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Mặt trận 7 quận, huyện; Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang, Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ, Bệnh viện Đa khoa Thanh Khê, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. Được biết, đây là nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm do các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. (LAM PHƯƠNG)

* Sáng 6-8, Công Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao 3 máy lọc nước cao cấp Nakami trị giá 30 triệu đồng cho đại diện Sở Y tế hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến thành phố để tiếp sức cho các bác sĩ. Đây là món quà của Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt tham gia đóng góp, hỗ trợ. Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã kêu gọi, vận động Công ty CP Huy Hoàng ECO (Công ty thành viên của Tập đoàn Ecopark) chịu trách nhiệm thi công và hỗ trợ toàn bộ thiết bị, xử lý hệ thống nước thải của bệnh viện dã chiến Tiên Sơn với giá trị ủng hộ thiết bị là 5 tỷ đồng. (THÀNH LÂN)

* Chiều 5-8, Công ty CP Dược Danapha trao hàng hóa hỗ trợ phòng, chống Covid-19 cho Sở Y tế với tổng giá trị hơn 386,5 triệu đồng. Trong đó, có 5.000 chai nước rửa tay khô Septishield 0,5% và hơn 15.600 chai xịt mũi Zvezdochka Nasal Spray 0,1%. (PHONG LAN)

* Ngày 6-8, Trường Đại học Đông Á trao 10.000 khẩu trang y tế N95 cho các bệnh viện tại Đà Nẵng với tổng trị giá 240 triệu đồng. Trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) trao nhu yếu phẩm cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) trao máy sát khuẩn tự động cho lực lượng phòng, chống Covid-19 tại địa phương. Dịp này, Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu) trao 4.100 bộ đồ bảo hộ, 1 máy nước nóng lạnh, 350 khẩu trang cùng các dụng cụ sinh hoạt gia dụng cho Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. (NGỌC PHÚ)

* Ngày 5 và 6-8, Hội Cựu chiến binh phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) đến thăm, động viên 8 gia đình hội viên gặp nhiều khó khăn do Covid-19 tại địa phương, hỗ trợ mỗi gia đình 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm. Cùng thời gian, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Dương (quận Hải Châu) và các đoàn thể địa phương hỗ trợ 11 hộ nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) hỗ trợ 80 suất ăn cho lực lượng phòng, chống Covid-19 và các đối tượng cách ly trên địa bàn phường. Hoạt động này được duy trì liên tục từ ngày 2-8 với nguồn kinh phí của bà con Phật tử thuộc nhóm Tịnh Độ Bình An 2 và các nhà hảo tâm ủng hộ. (LÊ VĂN THƠM)

* Ngày 6-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) ủng hộ 55 suất ăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại địa phương. Chi bộ khu dân cư Trung Nghĩa 3, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 nhiều loại thực phẩm, trị giá hơn 3 triệu đồng. Cùng ngày, Chi hội CCB 4 Đa Phước 2 phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) ủng hộ thực phẩm trị giá 50 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn phường.

CCB Nguyễn Đức Cử ở phường Hòa Khánh Bắc, Giám đốc Công ty TNHH Đức Công, ủng hộ 1.000 khẩu trang và 250kg gạo cho lực lượng công tác trên tuyến đầu chống dịch. Dịp này, CCB Nguyễn Xuân Sơn ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) ủng hộ 500 khẩu trang kháng khuẩn và 1 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. (MINH NGỌC)
 

;
;
.
.
.
.
.