Tiếp nhận và hỗ trợ phòng, chống Covid-19

.

* Chiều 8-8, Hội Chữ thập đỏ thành phố trao tặng 50 túi hàng gia đình với tổng trị giá 10 triệu đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Đây là hoạt động nằm trong chương trình cấp phát túi hàng gia đình cho 3.000 hộ khó khăn đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố do Hội Chữ thập đỏ phát động. Hội Chữ thập đỏ thành phố đã và đang huy động các nguồn lực cho chương trình với tổng kinh phí dự kiến 600 triệu đồng. Đến nay, đã có 13 đơn vị, cá nhân ủng hộ số tiền hơn 400 triệu đồng. Việc lựa chọn hộ nhận hỗ trợ dựa trên danh sách do chính quyền địa phương cung cấp. (XUÂN DŨNG)

* Sáng 8-8, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Ân Điển (Đà Nẵng) ủng hộ lực lượng phòng, chống Covid-19 qua kênh Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố 200 bộ đồ bảo hộ y tế, 100 chiếc nệm và 500 khẩu trang y tế.

Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh quận Sơn Trà thăm, động viên các chốt phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch 1.000 khẩu trang và các vật dụng khác, trị giá 10 triệu đồng. Cùng thời gian, ông Trần Văn Xuất ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 7 chốt phòng, chống Covid-10 trên địa bàn phường, tặng quà cho các chốt này với tổng trị giá 10 triệu đồng.

* Ngày 8 và 9-8, lãnh đạo phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) hỗ trợ 20 gia đình có đối tượng F1 và 29 gia đình nạn nhân chất độc da cam một số nhu yếu phẩm; thăm, tặng quà Khu nhà ở công nhân trên địa bàn phường, Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 5 và xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang). Đến nay, các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm gần xa ủng hộ phòng, chống Covid-19 qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thọ Tây 55 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm, trị giá 110 triệu đồng.

Cùng thời gian, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) hỗ trợ 340 hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế tại địa phương. Mỗi trường hợp được nhận gạo và một số thực phẩm, trị giá 250.000 đồng, từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm.

* Sáng 8-8, vợ chồng ông Nguyễn Bốn và bà Lê Thị Hai ở phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) trao tặng 120 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng trị giá 25 triệu đồng. Dịp này, lãnh đạo phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) hỗ trợ 285 suất quà cho các hộ nghèo gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Hội Cựu chiến binh phường Hòa Thuận Đông ủng hộ 5,5 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. (LÊ VĂN THƠM)

* Ngày 9-8, Thành Đoàn Đà Nẵng tặng trang thiết bị bảo hộ y tế cho 7 quận, huyện Đoàn với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí do Thành Đoàn vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp để góp phần bảo đảm sự an toàn cho đoàn viên, thanh niên các quận, huyện tham gia công tác phòng, chống Covid-19. Những ngày qua các quận, huyện Đoàn đã huy động cả chục ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng, chống Covid-19 như: vận chuyển hàng tiếp tế cho các cơ sở y tế; phun hóa chất khử trùng các khu dân cư, chợ, trường học; tham gia làm mũ chống giọt bắn; phát tờ rơi tuyên truyền; cài đặt ứng dụng Bluezone giúp người dân... (T.S)

* Sáng 9-8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh đến thăm, tặng 120 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) với tổng trị giá 60 triệu đồng. Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận Liên Chiểu cũng trao 120 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và 1 thùng mỳ cho các công nhân lao động. (LAM PHƯƠNG)

;
;
.
.
.
.
.