Cuối năm 2020 sẽ chia tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố

.

Ngày 23-9, Thường trực HĐND thành phố phối hợp Thường trực UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND thành phố cuối năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9-2020 của Thường trực HĐND thành phố.

Quang cảnh buổi họp. 				                 Ảnh: T. HUY
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: T. HUY

Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020 dự kiến tổ chức vào các ngày 7, 8, 9-12-2020. Kỳ họp dự kiến thông qua 71 tài liệu (33 báo cáo, 37 tờ trình và dự thảo nghị quyết, 1 thông báo); thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND thành phố.

Theo đó, sẽ chia tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành 2 cơ quan văn phòng riêng gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và Văn phòng UBND thành phố. Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 9-2020 HĐND thành phố, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố kết luận tại các phiên họp thường kỳ tháng đối với 268 nội dung cụ thể đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Qua rà soát kết quả thực hiện, đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành 247 nội dung, còn 21 nội dung đang tiếp tục triển khai.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung cho kỳ họp cuối năm đã thống nhất tại cuộc họp liên tịch, trong đó bảo đảm mọi điều kiện, thủ tục hồ sơ, pháp lý để công tác chia tách văn phòng từ văn phòng dùng chung bảo đảm đúng thời gian, quy định. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung cũng yêu cầu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 21 vấn đề còn tồn đọng theo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng.

Đối với các vấn đề kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND, ông Lê Minh Trung đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan quan tâm, sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm, nhất là các vấn đề tồn đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của người dân. “Cần phải đẩy nhanh tiến độ di dời các tuyến xe buýt liền kề ra khỏi trung tâm thành phố; đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải.

UBND thành phố cần sớm xây dựng cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân trong vùng dự án kéo dài (Ga đường sắt, Làng đại học, Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn...) để bảo đảm quyền và lợi ích của người dân vùng dự án “treo” suốt thời gian dài”, ông Lê Minh Trung nhấn mạnh. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục, quy trình để người dân bị ảnh hưởng Covid-19 (đợt 2) sớm được nhận hỗ trợ.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.