Hội Nông dân Đà Nẵng góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh

.

Sáng 9-10, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2020).

Buổi lễ ôn lại chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, nông dân Đà Nẵng nỗ lực khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, xây dựng hợp tác xã, ra sức vượt khó vươn lên, không ngừng phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quy hoạch, giải tỏa, chỉnh trang đô thị. Toàn Hội nỗ lực phấn đấu, tích cực đóng góp xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Qua bình xét cuối năm 2019, toàn thành phố có 5.794 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 32 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 342 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính biểu dương và đánh giá cao hoạt động của Hội Nông dân thành phố; đồng thời mong muốn Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân, lấy việc đáp ứng lợi ích thiết thực của nông dân làm động lực thúc đẩy phong trào nông dân và công tác xây dựng Hội.

Tại buổi lễ, có 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 20 chi hội và hội viên nông dân tiêu biểu năm 2020 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Dịp này, Hội Nông dân thành phố trao 90 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.  

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.