Lũ trên các sông lên lại, một số nơi tái ngập

.

ĐNO – Trong đêm 9-10, lũ trên các sông Vu Gia, Túy Loan lên lại do mưa to, có nơi mưa rất to trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Một số vùng thấp trũng, ven sông tái ngập. Từ 6 giờ sáng 10-10, hồ thủy điện Sông Bung 4 ở thượng nguồn sông Vu Gia tiến hành xả lũ qua tràn để đón một đợt lũ mới.

Thủy điện Sông Bung 4 bắt đầu xả lũ về sông Vu Gia từ 6 giờ sáng 10-10 với tổng lưu lượng xả từ 160-1.360m3/s. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Thủy điện Sông Bung 4 bắt đầu xả lũ về sông Vu Gia từ 6 giờ sáng 10-10 với tổng lưu lượng xả từ 160-1.360m3/s. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Lúc 24 giờ ngày 9-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam đã ban hành lệnh vận hành điều tiết lũ hồ thủy điện Sông Bung 4 do mực nước trong hồ đã vượt mực nước đón lũ (216m) để đưa mực nước hồ về cao trình 216m. Theo đó, chủ hồ thủy điện Sông Bung 4 vận hành xả lũ qua tràn và duy trì bảo đảm mực nước hồ ở cao trình 216m.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cũng ban hành lệnh vận hành điều tiết lũ hồ thủy điện A Vương để bảo đảm duy trì mực nước hồ ở cao trình 370m (mực nước đón lũ) và điều tiết lũ hồ thủy điện Đăk Mi 4 (tích nước) đến cao trình 251,5m rồi bảo đảm duy trì mực nước hồ ở cao trình 251,5m.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ hồ thủy điện nói trên, trong quá trình vận hành, nếu mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình 8,5m, thì chuyển sang vận hành giảm lũ cho hạ du. Việc vận hành điều tiết lũ phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Được biết, do mưa lớn ở thượng nguồn, đến 6 giờ sáng 10-10, mực nước trong hồ thủy điện Sông Bung 4 đã dâng lên mức 218,24m, cao hơn mực nước đón lũ 2,24m và lưu lượng lũ về hồ hơn 1.200m3/s; mực nước trong hồ thủy điện A Vương là 369,9m và lưu lượng lũ về hồ lên đến 1.044m3/s.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung (đơn vị quản lý vận hành hồ thủy điện Sông Bung 4), để không gây bất ngờ và bảo đảm an toàn cho người dân ở hạ du, đơn vị quyết định vận hành xả tràn để điều tiết lúc trời sáng.

Theo đó, bắt đầu xả lũ qua tràn từ 6 giờ sáng 10-10 với lưu lượng điều tiết qua tràn là từ 50-1.200m3/s kết hợp xả nước để phát điện qua 2 tổ máy với lưu lượng 160m3/s. Lưu lượng lũ xả qua tràn sẽ được điều tiết tăng dần, bảo đảm không gây dòng chảy đột biến ở hạ du. Đơn vị cũng đề nghị các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng quy định.

Thời điểm hồ thủy điện Sông Bung 4 tiến hành xả lũ, cũng là lúc mực nước sông Vu Gia đang dâng lên lại do mưa lớn ở thượng nguồn. Lúc 1 giờ sáng 10-10, mực nước sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa ở mức 7,01m, cao hơn mức báo động (BĐ) 1 là 0,51m. Mực nước sông Yên tại đập dâng An Trạch cũng đang dâng cao trở lại.

Một số vùng trũng thấp và ven sông đã bị ngập trở lại do mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một số vùng trũng thấp và ven sông đã bị ngập trở lại do mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong khi đó, do mưa lớn từ chiều 9-10 nên lũ trên sông Túy Loan và sông Cu Đê cũng lên lại. Tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ tối 9-10 đến 5 giờ sáng 10-10 tại hồ Đồng Nghệ lên đến 230mm, hồ chứa Hòa Khê là 220,8mm, Bà Nà là 208,6mm, Hòa Phú Thành là 174,4mm, suối Lương là 157mm, kênh Phần Lăng là 143,8mm, trạm bơm Túy Loan là 130,4mm, đường Lê Thanh Nghị là 123mm... Mưa rất to làm một số khu vực dân cư thấp trũng của huyện Hòa Vang bị ngập nước như: khu vực Túy Loan Tây (xã Hòa Phong), thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên)...

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong ngày 10-10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo tổng lượng mưa trong ngày 10-10 tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 300mm; tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phổ biến từ 120-250mm, có nơi trên 300mm; tại quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu phổ biến từ 120-250mm, có nơi trên 300mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và các vùng trũng thấp, đặc biệt là các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.

Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Dự báo tổng lượng mưa trong ngày 10-10 tại tỉnh Quảng Bình phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm; tỉnh Quảng Trị từ 70-150mm, có nơi trên 200mm; tỉnh Thừa Thiên- Huế từ 200-300mm, có nơi trên 350mm; tỉnh Quảng Nam từ 150-300mm, có nơi trên 350mm; tỉnh Quảng Ngãi từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 11-10, tình hình mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

Còn theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến chiều 10-10, lũ trên sông Thạch Hãn, sông Kiến Giang dao động ở mức cao; sông Ngàn Sâu, sông Bồ, sông Hương xuống dần; sông Vu Gia và Thu Bồn lên chậm.

Mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 12,2m, dưới BĐ2 là 0,3m và tại Hòa Duyệt ở mức 7,5m, ngang mức BĐ1; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3m, trên BĐ3 là 0,3m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn dao động ở mức 7m, trên BĐ3 là 1m; sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 5m, trên BĐ3 là 0,5m; sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,7m, trên BĐ2 là 0,7m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,5m, trên BĐ2 là 0,5m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 2,2m, trên BĐ1 là 0,2m.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài trong những ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề phòng lũ trên các sông có khả năng lên lại.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc, 114,7 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định-Khánh Hòa khoảng 350km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3,5m, biển động mạnh.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) là ở phía bắc vĩ tuyến 12, phía đông kinh tuyến 111,5. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 10-15km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.