Lũ tràn qua nhiều tuyến đường ở huyện Hòa Vang

.

ĐNO - Chiều tối nay, khi mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch dâng lên mức 4,7m, lũ bắt đầu tràn qua khu vực cầu Bến Giang, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang). Đây là trận lũ thứ 4 chỉ trong vòng 9 ngày qua.

Lũ đã tràn qua đường và cầu Bến Giang, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) vào chiều 16-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ đã tràn qua đường và cầu Bến Giang, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) vào chiều 16-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Lúc 20 giờ ngày 16-10, mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đã ở mức 5,22m, cao hơn lúc 15 giờ chiều 16-10 đến 0,54m và đang dâng lên nhanh. Hiện 3 hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 đang xả lũ về sông Vu Gia với tổng lưu lượng khoảng 1.000m3/s, kết hợp với mưa lớn đang diễn ra trên lưu vực sông Vu Gia sẽ làm mực nước sông tiếp tục dâng lên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm nay (16-10) đến rạng sáng mai (17-10), lũ trên các sông ở Quảng Nam tiếp tục lên. Mực nước trên sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa có khả năng lên mức 8,3m, trên báo động (BĐ) 2 là 0,3m. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị...

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Trong tối nay (16-10), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-7.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng vận hành máy bơm lưu động trong chiều 16-10 để chống ngập úng tại khu dân cư Bình Kỳ, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng vận hành máy bơm lưu động trong chiều 16-10 để chống ngập úng tại khu dân cư Bình Kỳ, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ nay đến ngày 21-10, ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều nay (16-10) đến ngày 21-10 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm. Sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.