Cận cảnh tình hình mưa lũ tại huyện Hòa Vang

.

ĐNO - Mưa lũ lớn trong ngày 7 và 8-10 khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều xã của huyện Hòa Vang bị ngập, ảnh hưởng đời sống người dân.

Phóng viên Đà Nẵng Online ghi nhận tình hình tại một số địa phương ở Hòa Vang như xã Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phong... trong ngày 8-10.

 
Lũ tại một số xã của huyện Hòa Vang. Video: XUÂN SƠN
 
Thôn Trường Định, xã Hòa Liên nhìn từ trên cao. Nhiều hồ nuôi tôm của người dân tại đây đã chìm trong biển nước. Ảnh: XUÂN SƠN
Thôn Trường Định, xã Hòa Liên nhìn từ trên cao. Nhiều hồ nuôi tôm của người dân tại đây đã chìm trong biển nước. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ông Phan Văn Tôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, tính đến 7 giờ sáng 8-10 đã có 8/11 xã của huyện có thôn ngập lũ. Hầu hết khu vực ngập là vùng trũng thấp, ven sông.

Cụ thể có: thôn Tây An (xã Hòa Châu); Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch (xã Hòa Tiến); Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn); Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây (xã Hòa Phong); Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc); Đông Sơn (xã Hòa Ninh); Trung Sơn, Quan Nam 2, Quan Nam 5 (xã Hòa Liên) và các tuyến đường thôn, xóm...

Hiện tại, đã sơ tán 4 hộ dân và 7 nhân khẩu.

Mưa lớn gây sạt lở bồi lấp tuyến đường ADB5 tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên và thôn An Định, xã Hòa Bắc. Sạt lở đường ĐT 601 tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên.   

Ông Nguyễn Bắc Phương, người nuôi tôm ở thôn Trường Định cho biết, do mưa lớn mà 5 tạ tôm trên hồ nuôi của ông đã bị thiệt hại. Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Nguyễn Bắc Phương, người nuôi tôm ở thôn Trường Định cho biết, do mưa lớn mà 5 tạ tôm trên hồ nuôi của ông đã bị thiệt hại. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân chỉ có thể bơi thuyền tìm bắt số cá, số tôm còn sót lại. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân chỉ có thể bơi thuyền tìm bắt số cá, số tôm còn sót lại. Ảnh: XUÂN SƠN
Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, nhiều thôn tại xã Hòa Liên đã bị ngập như Trung Sơn, Quan Nam 1, Quan Nam 2...
Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, nhiều thôn tại xã Hòa Liên hóa biển nước như Quan Nam 1, Quan Nam 2... Ảnh: XUÂN SƠN
Mưa lớn gây sạt lở núi, làm bùn đất chảy xuống tuyến đường nối xã Hòa Liên với xã Hòa Bắc khiến việc đi lại khó khăn. Ảnh: XUÂN SƠN
Mưa lớn gây sạt lở núi, làm bùn đất chảy xuống tuyến đường nối xã Hòa Liên với xã Hòa Bắc khiến việc đi lại khó khăn. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều cánh đồng mía tại thôn Hội Yên, Nam Yên của xã Hòa Bắc chìm trong lũ. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều cánh đồng mía tại thôn Hội Yên, Nam Yên của xã Hòa Bắc bị ngập nặng. Ảnh: XUÂN SƠN
Thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc gần như bị cô lập do nước dâng cao. Đã có 2 hộ dân tại thôn được sơ tán. Ảnh: XUÂN SƠN
Thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc gần như bị cô lập do nước dâng cao. Đã có 2 hộ dân tại thôn được sơ tán. Ảnh: XUÂN SƠN
Tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, các thôn Túy Loan Đông, Túy Loan Tây, Bồ Bản cũng ngập trong nước. Ảnh: XUÂN SƠN
Tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, các thôn Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây, Bồ Bản cũng ngập trong nước. Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng rào được dựng lên để ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm ở xã Hòa Phong. Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng rào được dựng lên để ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm ở xã Hòa Phong. Ảnh: XUÂN SƠN
Một số nơi dùng thuyền để di chuyển trong cơn lũ. Ảnh: XUÂN SƠN
Một số nơi dùng thuyền để di chuyển trong cơn lũ. Ảnh chụp tại xã Hòa Phong. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích