Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm

.

Ghi sổ tang tại  lễ tang 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết: Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, biểu tượng của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ vì nước, vì dân. Những hành động quên mình cứu dân của các đồng chí là tấm gương sáng ngời và còn mãi với người dân và các thế hệ mai sau.

Tang lễ của 11 quân nhân sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội. Hai cán bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế được tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ. Từ 11 giờ đến 12 giờ diễn ra Lễ Truy điệu, sau đó là Lễ di quan đưa thi hài các anh về với gia đình, quê hương. Lễ tang được tổ chức theo Nghi lễ cấp cao.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa kính viếng 13  liệt sĩ.

7 giờ sáng, Lễ viếng bắt đầu. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 13 liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu Lễ viếng chính thức.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, gia đình 13 liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, gia đình 13 liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết:

"Vô cùng thương tiếc các đồng chí đã hy sinh anh dũng trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn những người dân mất tích tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các đồng chí là những tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo chính quyền, các sĩ quan, chiến sĩ và nhà báo.

Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, biểu tượng của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ vì nước, vì dân.

Những hành động quên mình cứu dân của các đồng chí là tấm gương sáng ngời và còn mãi với người dân và các thế hệ mai sau. Noi gương các đồng chí, đồng chí, đồng đội của các đồng chí đang tiếp tập trung để thực hiện các nhiệm vụ các đồng chí còn để lại, đang chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai địch họa, sẽ vượt qua mọi gian khổ hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Để người dân được sống trong hòa bình, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam.

Xin chia sẻ đau thương mất mát với gia đình và người thân của các đồng chí".

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoàn Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Quân ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và nguyên Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi vòng hoa viếng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng viếng hương hồn các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng viếng hương hồn các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ: Sự hy sinh của 13 liệt sĩ là những mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân khu 4 và thân nhân các liệt sĩ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chia buồn với thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chia buồn với thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục viếng hương hồn các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục viếng hương hồn các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ sáng sớm, tại khu vực Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã có mặt dự Lễ viếng và Lễ truy điệu, tiễn đưa 13 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thân nhân các liệt sĩ thắp hương trước khi lễ viếng chính thức bắt đầu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thân nhân các liệt sĩ thắp hương trước khi lễ viếng chính thức bắt đầu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước lễ viếng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp mặt, thăm hỏi, chia buồn với thân nhân, gia đình của 13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước thông tin khẩn thiết về tình hình sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đoàn công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng lên đường, tìm mọi cách tiếp cận hiện trường, kịp thời triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của mưa lũ, sự cố sạt lở đất nghiêm trọng trong đêm ngày 12-10-2020 đã làm 13 đồng chí trong Đoàn công tác hy sinh, gồm 10 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, 01 cán bộ Cục Cứu hộ - Cứu nạn, 01 cán bộ huyện Phong Điền và 01 cán bộ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế”.

Di ảnh Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Di ảnh Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Sự hy sinh của 13 đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn là vô cùng to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước.

Sự hy sinh ấy một lần nữa khẳng định rằng, trong bất kỳ tình huống nào, dù gian khổ, hiểm nguy tới đâu, cán bộ, đảng viên của Đảng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội cũng sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; luôn tận tuỵ vì nước, vì dân, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước khắc ghi sâu đậm tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của các đồng chí”.

Khi thăm và làm việc tại Quân khu 4, ngày 16-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  bày tỏ xúc động khi nghe thông tin về sự cố đặc biệt nghiêm trọng đối với các đồng chí của Quân khu 4 trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Thủ tướng nêu rõ, Quân đội trong thời bình là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân phục vụ nhân dân khi cần thiết nhất là lúc thiên tai. Quân đội ta nói chung, Quân khu 4 nói riêng không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn thể hiện tinh thần tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, đặc biệt là phẩm chất sẵn sàng cứu dân, hy sinh giúp dân khi gặp nạn. Đó là phẩm chất quý báu của quân đội ta và đặc biệt là Quân khu đóng ở địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai.

Cũng trong ngày 16-10, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh TT- Huế đã hy sinh ngày 13-10-2020, khi thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh TT-Huế.

Ngày 17-10-2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-CTN truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu;

Đồng thời, Chủ tịch nước ký quyết Quyết định số 1820/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

2 đồng chí được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, gồm:

- Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng;

- Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước quyết định truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu.

5 đồng chí được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, gồm:

- Đồng chí Đại tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Phòng Xe - Máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng;

- Đồng chí Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Quân khu 4;

- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4;

- Đồng chí Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4;

- Đồng chí Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

4 đồng chí được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, gồm:

- Đồng chí Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4;

- Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4;

- Đồng chí Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài Trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng;

- Đồng chí Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Anh Quốc, Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4.

Theo Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.