Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

.

Ngày 27-11, phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi) sau thiên tai tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đề nghị lãnh đạo Bộ NN&PTNT tích cực phối hợp với địa phương tiến hành cải tạo, khắc phục bồi lấp, sạt lở, xử lý vệ sinh đồng ruộng, ao nuôi, chuồng trại... để nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, khẩn trương canh tác rau màu vụ đông, chăn nuôi gia cầm và thủy sản để nhanh chóng có ngay sản phẩm, bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Tuyệt đối không được để người dân đứt bữa, thiếu đói, thiếu nước uống, thiếu lương thực và thực phẩm, rét mướt, nhất là người dân ở khu vực bị chia cắt ở khu vực phía tây. Cần có ngay kịch bản, phương án ứng phó với đợt mưa lũ sắp đến (dự báo từ ngày 28-11 đến 1-12).

“Từ nay đến Tết Nguyên đán, phải tập trung sản xuất rau màu vụ đông phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường; đồng thời, tập trung hướng dẫn kỹ thuật nuôi gia cầm, trồng thủy sản. Cạnh đó, phải chuẩn bị thật tốt từ quy trình, kỹ thuật sản xuất, giống, chỉ đạo sản xuất... để vụ sản xuất đông xuân 2021 được mùa. Trong trung hạn và dài hạn, các tỉnh miền Trung cần bố trí lại cơ cấu kinh tế nói chung và tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng theo hướng tích cực, chủ động, thích ứng với tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, bão, lũ xảy ra liên tiếp trong 2 tháng (từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11) với quy mô rộng lớn, cường độ rất mạnh, gây thiệt hại 4.000ha lúa, 7.600ha hoa màu, 139.565ha rừng, 12.672ha nuôi thủy sản; 38.500 con gia súc, 3.214.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 165km đê biển, cửa sông bị sự cố; 45,9km kè bị hư hỏng.

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.250 tỷ đồng cho 9 tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất gồm: Hà Tĩnh (150 tỷ đồng), Quảng Bình (150 tỷ đồng), Quảng Trị (210 tỷ đồng), Thừa Thiên Huế (170 tỷ đồng), Quảng Nam (250 tỷ đồng), Nghệ An (50 tỷ đồng), Quảng Ngãi (150 tỷ đồng), Bình Định (70 tỷ đồng) và Kon Tum (50 tỷ đồng). Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Bộ NN&PTNT kêu gọi các tổ chức quốc tế và một số nước đã hỗ trợ tiền và một số hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá hơn 21,53 triệu USD (tương đương 500 tỷ đồng). Bộ NN&PTNT đã xuất hỗ trợ 23 tấn hạt giống ngô, 15,8 tấn hạt giống rau các loại và kêu gọi hỗ trợ 13 tấn lúa, ngô giống các loại để giúp người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Ngoài ra, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ 140 triệu con tôm thẻ chân trắng, 50 tấn thức ăn, 600kg cá giống bố mẹ (cá chép, trắm cỏ...), 30 tấn hóa chất, sản phẩm xử lý môi trường cho người dân ở Quảng Bình và Quảng Trị; đồng thời hỗ trợ hơn 1,1 triệu con gà giống các loại, 19.000 con vịt và ngan, 300 tấn thức ăn hỗn hợp cho gia cầm cùng hơn 2,35 triệu liều vắc-xin phòng bệnh vật nuôi, 85.000 lít và 120 tấn hóa chất khử trùng, 300 triệu đồng tiền thuốc thú y...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.