Lãnh đạo thành phố kiểm tra tình hình sơ tán dân phòng tránh bão số 13

.

ĐNO - Trưa 14-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra các điểm sơ tán dân và công tác ứng phó với bão số 13 tại các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thăm hỏi, động viên một cụ già yên tâm ở lại nơi sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thăm hỏi, động viên một cụ già yên tâm ở lại nơi sơ tán. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến kiểm tra tại khu vực dân cư ven bờ kè chắn sóng biển tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu chính quyền địa phương tập trung sơ tán hết nhân dân sống trong các căn nhà mái tôn, mái ngói không kiên cố trong khu vực đến nơi an toàn. Về lâu dài, quận đề xuất phương án di dời, bố trí tái định cư đối với các hộ dân này để người dân đến sinh sống ở nơi mới an toàn hơn.

Tại các điểm sơ tán dân tập trung ở phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), Hòa Liên và Hòa Phú (huyện Hòa Vang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương nhanh chóng hoàn thành sơ tán nhân dân và lưu ý bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân, đặc biệt chăm lo bữa ăn, nước uống.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết động viên nhân dân yên tâm ở lại tại nơi sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng. “Bà con cứ yên tâm ở lại tại nơi này, chính quyền địa phương sẽ chăm lo ăn uống và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Bà con không nên về lo lắng tài sản ở nhà mà trở về sớm, dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc vì gió bão rất mạnh. Nếu thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt, bà con cứ đề xuất nguyện vọng với chính quyền địa phương”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ân cần nói với người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra một điểm có nguy cơ cao sạt lở tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra một điểm có nguy cơ cao sạt lở tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại điểm kiểm tra ở khu nhà liền kề tổ 13 và 14, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các sở, ngành nhanh chóng đề xuất đầu tư cứng hóa nhà sinh hoạt cộng đồng và khu nhà vệ sinh để phục vụ người dân. Đồng thời, sớm đề xuất phương án tái thiết đô thị tại khu nhà liền kề (nhà cấp bốn, mái lợp tôn) để người dân được sống trong những căn nhà kiên cố, khang trang, an toàn trong mỗi mùa bão về.

Kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở đất tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành sơ tán nhân dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi trú ẩn an toàn. Sau bão số 13, quận Cẩm Lệ đề xuất phương án di dời, bố trí tái định cư các hộ dân trong khu vực để bảo đảm an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra tại điểm sơ tán trường Tiểu học Quang Trung, phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tại điểm sơ tán Trường tiểu học Quang Trung, phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ

Kiểm tra công tác thực hiện sơ tán dân tại Trường tiểu học Quang Trung (Phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Trường tiểu học Lê Văn Hiến (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn)…, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn; ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong công tác phòng, chống bão. Mọi việc được triển khai thực hiện nhanh chóng, người dân ý thức hơn trong việc bảo đảm an toàn trong phòng, chống bão.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra nơi ăn, chốn ở tại điểm sơ tán trường Tiểu học Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THU HÀ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh kiểm tra nơi ăn, chốn ở tại điểm sơ tán Trường tiểu học Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THU HÀ.

Quận Sơn Trà đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện ngay phương án sơ tán các hộ dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, nhà khu vực ven biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, ngập lụt, nước biển dâng... đến nơi an toàn là các trường tiểu học, nhà chống bão đa năng, Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng... trên địa bàn.

Quận cũng tổ chức neo, đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản. Thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định; khẩn trương tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ; chỉ đạo UBND phường Thọ Quang, Ban Quản lý chợ quận thông báo đóng tất cả các chợ trên địa bàn quận.

Ngoài sơ tán tập trung, các địa phương còn triển khai di dời tại chỗ, bảo đảm an toàn cho người dân trước cơn bão số 13. Trong ảnh: Người dân đã chuyển đồ đạc vào nơi sơ tán tại điểm trường Tiểu học Lê Văn Hiến, quận Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ.
Ngoài sơ tán tập trung, các địa phương còn triển khai di dời tại chỗ, bảo đảm an toàn cho người dân trước cơn bão số 13. Trong ảnh: Người dân đã chuyển đồ đạc vào nơi sơ tán tại điểm Trường tiểu học Lê Văn Hiến, quận Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, UBND quận cũng đã kêu gọi tàu thuyền, tổ chức neo đậu tại các bến, tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn. Các phường trên địa bàn quận tổ chức họp triển khai công tác ứng phó. giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thông báo, tuyên truyền lưu động cho nhân nhân dân biết phòng, chống bão, mưa lũ, vận động các đơn vị quân đội chằng chống các trường học trên địa bàn.

Lực lượng quân đội triển khai hỗ trợ ngư dân đưa thúng chai và thúng máy lên bờ neo đậu an toàn. Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn đã yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống thiên tai…

HOÀNG HIỆP - THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.