Thủy điện vận hành cắt giảm lũ, hạ du sông Vu Gia và Thu Bồn vẫn ngập

.

ĐNO - Trong đêm ngày 10 và rạng sáng 11-11, 3 hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 và Sông Bung 4 đã vận hành cắt đỉnh lũ và giảm lũ cho hạ du sông Vu Gia và Thu Bồn. Tuy nhiên, đến sáng nay, lưu lượng lũ về hạ du 2 sông vẫn còn lớn làm ngập các vùng trũng thấp.

Biểu đồ thể hiện lưu lượng lũ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 (đường màu đỏ) và lưu lượng xả lũ về hạ du (đường màu cam). Nguồn: BCH PCTT-TKCN QNnạn tỉnh Quảng Nam.
Biểu đồ thể hiện lưu lượng lũ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 (đường màu đỏ) và lưu lượng xả lũ về hạ du (đường màu cam). Nguồn: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam.

Theo đó, hồ thủy điện Đăk Mi 4 đã cắt đỉnh lũ vào lúc 22 giờ đêm 10-11 với lưu lượng lũ về hồ cao nhất là 2.362m3/s và lưu lượng lũ xả qua tràn về sông Vu Gia cao nhất là 1.224m3/s. Hồ thủy điện Sông Tranh 2 cắt đỉnh lúc 2 giờ sáng 11-11 với lưu lượng lũ về hồ cao nhất là 3.752m3/s và lưu lượng lũ xả qua tràn về sông Thu Bồn cao nhất là 2.343m3/s. Hồ thủy điện Sông Bung 4 cắt đỉnh lũ lúc 5 giờ sáng. Hiện cả 3 hồ thủy điện nói trên đang vận hành giảm lũ cho hạ du với lưu lượng xả về sông Vu Gia, Thu Bồn thấp hơn lưu lượng lũ về hồ.

Tuy nhiên, đến 4 giờ sáng 11-11, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đã dâng lên mức 8,07m, trên báo động (BĐ) 2 là 0,07m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,89m, dưới BĐ2 là 0,11m và tại Hội An là 1,61m, trên BĐ2 là 0,11m.

Đến 6 giờ sáng 11-11, lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đã dâng lên mức 4,99m và đã tràn bờ sông, gây ngập một số đoạn đường, khu dân cư trũng thấp ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Hiện lũ trên sông Yên tại đây đang dâng lên nhanh với tốc độ từ 5-9cm/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh và sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh và đang xuống; lũ trên các sông khác từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đang lên. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng là 11,95m, trên BĐ3 là 2,45m; sông Dinh tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) là là 5,96m, trên BĐ3 là 0,26m.

Trong sáng nay, lũ trên trên sông Ba, sông Vệ, sông Kỳ Lộ, sông Dinh tiếp tục xuống; lũ trên các sông khác từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên. Đến trưa nay (11-11), mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 3m, ở mức BĐ2; sông Hương tại Kim Long lên mức 2,2m, trên BĐ2 là 0,2m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,8m, dưới BĐ3 là 0,2m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,5m, trên BĐ2 là 0,5m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão Vàm Cỏ (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão Vamco (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

* Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão Vamco ở cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 480km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó là hướng tây với tốc độ từ 20-25km/giờ, có khả năng mạnh thêm và đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15 độ vĩ bắc, 116,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14. Đến 1 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía nam với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.