Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

.

Chiều 2-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong - Seug chọn Việt Nam là nước châu Á đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với Việt Nam và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng thời gian qua đã có những bước tiến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, thể hiện rõ tinh thần đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc; bày tỏ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Hàn Quốc qua các chuyến thăm của  tới Hàn Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là các đối tác láng giềng, khu vực, đối tác chiến lược, trong đó có Hàn Quốc; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong - Seug trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Mun Che In tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sự đón tiếp nồng hậu, chân thành.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong - Seug bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội; đánh giá cao việc Việt Nam đã khống chế thành công dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong - Seug khẳng định, Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc ở khu vực. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong - Seug khẳng định Hàn Quốc luôn ủng hộ sự phát triển của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, các kênh, các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong - Seug đánh giá cao hoạt động tích cực, hiệu quả và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020; đánh giá cao việc Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng định Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và liên nghị viện quốc tế vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug chân thành chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIII vào đầu năm tới.

* Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31-10 đến ngày 4-11-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong - Seug tại Lễ đón chính thức. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong - Seug tại Lễ đón chính thức. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chiều 2-11, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Quốc Park Byeong - Seug diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng Ngài Park Byeong-Seug được Quốc hội Hàn Quốc tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 21.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Park Byeong - Seug và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc là minh chứng rõ nét về thành công của hai nước trong việc phòng, chống đại dịch này; thể hiện sự tin cậy chính trị cao của lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, bà vừa nhận được thông tin Chính phủ Hàn Quốc quyết định trao tặng gói hỗ trợ 300.000 USD cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong thời điểm các cơn bão lũ vừa qua đổ bộ vào một số tỉnh miền Trung Việt Nam gây nhiều thiệt hại về người, tài sản. Thông qua Ngài Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến các nhà lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc về quà tặng đầy ý nghĩa này.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về lời mời sang thăm chính thức Việt Nam và dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị. Nhấn mạnh, là Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Ngài Park Byeong - Seug chúc mừng Việt Nam hiện khống chế thành công dịch Covid-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế dương.

Chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chia sẻ sâu sắc về những thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ vừa gây tại miền Trung Việt Nam gần đây.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá, quan hệ hai nước sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Quan hệ hợp tác Quốc hội hai nước phát triển mạnh mẽ với những chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước được duy trì thường xuyên; đồng thời cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay hai nước còn nhiều nội dung trao đổi sâu rộng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước, trong đó có việc tạo thuận lợi để các chuyên gia, doanh nghiệp hai nước qua lại là rất quan trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, trong bối cảnh Việt Nam đang thành công trong việc phòng, chống dịch Covid-19, cộng đồng quốc tế cũng đánh giá cao Hàn Quốc về kết quả phòng, chống Covid-19 hiện nay, do đó mối quan hệ giao lưu nhân dân sẽ thuận lợi hơn. Hàn Quốc mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quy trình nhập cảnh đặc biệt giữa hai nước, sớm mở đường bay cho công dân qua lại song song với việc duy trì phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Theo đó, Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân nên công tác kiểm soát dịch Covid-19 đang được thực hiện tốt. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh rằng không được chủ quan trong công tác này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc đã có quan hệ và giao lưu nhân dân từ lâu đời. Trong 28 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (22-12-1992) đến nay, quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài; hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng (lịch sử, văn hóa) và có chung lợi ích phát triển. Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc trao đổi mở rộng nội hàm quan hệ song phương, đưa hợp tác hai nước, cũng như hai Quốc hội phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng Hàn Quốc giữ vững vị trí đứng đầu trong 136 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 70,2 tỷ USD, với gần 9.000 dự án còn hiệu lực.

Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí là đối tác quan trọng của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, đứng thứ hai về ODA và thương mại, là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam. Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là nước lớn thứ hai đưa lao động đến Hàn Quốc, là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng thời gian qua, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng sự hợp tác kinh tế giữa hai nước được vẫn được duy trì hiệu quả, các chỉ số về đầu tư, thương mại đều đạt mức tích cực. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đánh giá cao việc Đại sứ, Đại sứ quán, các tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tốt với Bộ Ngoại giao, với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong bối cảnh hiện nay, việc sớm tổ chức theo hình thức phù hợp các cơ chế hợp tác song phương như đối thoại về kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, việc hỗ trợ doanh nghiệp hai nước duy trì hoạt động kinh tế là rất cần thiết.

Thời gian qua, Việt Nam quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc duy trì hoạt động kinh tế, các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện giúp hơn hàng nghìn nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam; hiện đang cụ thể hóa quy trình đối với người nước ngoài, trong đó có công dân Hàn Quốc vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) và dài hạn (trên 14 ngày).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Hàn Quốc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực y tế, điều đó đã thể hiện qua công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua; đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về y khoa, nhất là trong lĩnh vực y tế cộng đồng. Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc đưa Hàn Quốc vào danh sách các nước tham chiếu trong đấu thầu thiết bị y tế cho cơ sở y tế công của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phía Hàn Quốc ưu tiên thúc đẩy việc sớm hoàn thành thủ tục cho phép mặt hàng thanh long đỏ của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc trước các mặt hàng khác; tạo điều kiện để các sản phẩm chế biến từ thịt lợn và thịt gà của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc; mong Hàn Quốc chuyển giao chương trình kiểm tra nhà máy cho phía Việt Nam với sản phẩm quả xoài. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội chợ để xúc tiến thương mại hàng nông sản và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Ghi nhận các kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết sẽ trao đổi với cơ quan chức năng Hàn Quốc; sẽ kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc xem xét những phương án để có thể tạo thuận lợi hơn nữa để nông sản, thủy sản Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Về hợp tác lao động, hiện đang có nhiều mô hình hợp tác lao động giữa hai nước và các mô hình này đều phát huy hiệu quả, nhất là mô hình hợp tác lao động thời vụ giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Lao động hai nước phối hợp, xử lý song song việc đưa người Việt Nam nhập cảnh ngắn hạn vào Hàn Quốc hiện nay trở về Việt Nam và Hàn Quốc sớm cấp thị thực để người lao động Việt Nam, trong đó có lao động thời vụ sớm nhập cảnh Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hàn Quốc sớm gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình phái cử lao động theo cấp phép việc làm (EPS) đã hết hạn từ tháng 2-2020 sau khi hai bên có thỏa thuận về quy chế nhập cảnh nhanh miễn cách ly (fast-track).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động đã trúng tuyển sớm, trong đó có hơn 4.000 lao động Việt Nam tính từ đầu năm 2020 đến nay, sớm được sang làm việc tại Hàn Quốc.

Về giao lưu nhân dân, hiện ước tính cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hơn 216.000 người, Hàn Quốc có cộng đồng hơn 160.000 kiều dân tại Việt Nam. Giao lưu nhân dân, quan hệ “thông gia” giữa hai nước diễn ra sôi nổi, người dân hai nước sinh sống và làm việc tại nước kia cũng đã góp vào sự phát triển của mỗi nước và là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong - Seug cho biết, Hàn Quốc sẽ xem xét nội dung này; hy vọng với sự hợp tác hai nước, Hàn Quốc có biện pháp tương ứng để tiếp nhận lao động mới từ Việt Nam. Hàn Quốc đánh giá cao lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã có đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốc sẽ hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc để có những hỗ trợ phù hợp cho cộng đồng các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Các gia đình Việt - Hàn không chỉ đóng vai trò gắn kết Hàn Quốc-Việt Nam như là hai nước “thông gia”, đây còn là tài sản rất quý giá trong kế thừa, kết nối quan hệ hai nước trong tương lai. Do đó, Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét và có những hỗ trợ cho cộng đồng các gia đình đa văn hóa Việt -Hàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc Chính phủ hai nước thúc đẩy đàm phán ký Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, làm việc tại nước kia; cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục có các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ngài Park Byeong - Seug và Quốc hội Hàn Quốc quan tâm hơn nữa công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là người lao động và các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, có đầy đủ tư cách pháp lý để hòa nhập vào cộng đồng xã hội Hàn Quốc; tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng việc dạy tiếng Hàn và tiếng Việt tại hai nước, nhất là bồi dưỡng tiếng Việt cho thế hệ thứ hai các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn tại Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh việc Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng giúp tăng cường hợp tác giữa các tỉnh miền Trung Việt Nam với phía Hàn Quốc.

Về hợp tác an ninh, quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai Chính phủ hợp tác trong lĩnh vực này, phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai bên.

Về hợp tác tại diễn đàn quốc tế và khu vực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Chính sách ngoại giao hướng Nam mới của Hàn Quốc chú trọng thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN với trọng tâm là Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức tốt các sự kiện liên quan đến ASEAN và Mê Công, nhất là các hội nghị cấp cao ASEAN và Mê Công sắp tới.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Về quan hệ hai Quốc hội, hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, hai Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc đã có sự hợp tác tốt đẹp để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc. Thông qua kênh ngoại giao nghị viện hai nước đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai Quốc hội hai nước ủng hộ các chương trình, kế hoạch hợp tác song phương của Chính phủ cũng như những khuôn khổ hợp tác, liên kết khu vực mà hai nước cùng thúc đẩy, trong đó có quan hệ giữa Quốc hội hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực, trên thế giới.

Hiện nay, hai Quốc hội đang triển khai hợp tác theo nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 7-2013. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hai bên đã duy trì tốt việc trao đổi Đoàn các cấp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Quốc hội Hàn Quốc đã phối hợp, ủng hộ Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch vào tháng 9-2020 vừa qua; đánh giá cao hoạt động tích cực của hai nhóm Nghị sỹ hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc thường xuyên gặp gỡ, giao lưu và phối hợp tổ chức các sự kiện nhân ngày lễ lớn của hai nước…

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tạo môi trường thuận lợi để thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, dần đưa hợp tác giữa hai nước trở lại trạng thái bình thường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí cho rằng việc lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước tại mỗi nước để giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật và xây dựng bổ sung các chính sách pháp luật, sẽ góp phần tạo điều kiện để công dân hai nước có môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi để sinh sống và làm việc ổn định, bền vững tại mỗi nước. Thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới có hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết, vào năm 2022 hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hàn Quốc cho rằng đây là thời điểm cần nâng cấp quan hệ hợp tác hai nước. Việt Nam không chỉ là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới, Việt Nam còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong khối ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Park Byeong -Seug dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Chiều 2-11-2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi sâu hội nhập quốc tế, luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc. Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại và nhà cung cấp ODA thứ hai, nước tiếp nhận lao động hàng đầu của Việt Nam. “Có được những kết quả này là do có sự quan tâm, ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội, các ủy ban và nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc”, Thủ tướng nói.

Ông Park Byeong-Seug bày tỏ vui mừng khi là Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên sang thăm Việt Nam kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. “Có thể nói, chuyến thăm của đoàn Quốc hội Hàn Quốc diễn ra là nhờ phía Việt Nam đã khống chế thành công dịch Covid-19”. Ông Park Byeong-Seug chúc mừng Việt Nam đạt được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch thành công, vừa đạt tăng trưởng dương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ chia sẻ với những mất mát do bão lũ gây ra đối với người dân miền Trung Việt Nam. Ông bày tỏ, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong gần 30 năm qua phát triển hết sức mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dựa trên những điểm tương đồng giữa hai dân tộc. Trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022, đó sẽ là thời điểm để hai bên nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã chia sẻ với người dân miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận các ý kiến của ông Park Byeong-Seug, đồng thời giao cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu, sớm có báo cáo trên tinh thần quan hệ hợp tác tin cậy giữa hai bên.

Thủ tướng mong muốn Chủ tịch và Quốc hội Hàn Quốc quan tâm, thúc đẩy một số nội dung, đó là tiếp tục duy trì, thúc đẩy giao lưu, trao đổi cấp cao, các cấp linh hoạt nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, làm ăn hiệu quả. Thời gian qua, dù dịch Covid-19, Việt Nam đã tạo điều kiện để hàng nghìn nhân sự, chuyên gia Hàn Quốc vào Việt Nam.

Thủ tướng mong Chủ tịch Quốc hội và các nghị sĩ Hàn Quốc tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tham gia vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của các tập đoàn Hàn Quốc.

Nêu ví dụ điển hình của Samsung, một tập đoàn Hàn Quốc đang làm ăn thành công tại Việt Nam, Thủ tướng đánh giá điều này đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế Việt Nam và quan hệ hợp tác hai nước.

Thủ tướng đề nghị, hai bên tăng cường hợp tác để nâng kim ngạch 68 tỷ USD (2019) sớm đạt mục tiêu 100 tỷ USD, mong muốn phía Hàn Quốc tăng mua hàng Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tiêu dùng để tiến tới cân bằng thương mại giữa hai bên.

Về đẩy mạnh hơn nữa hợp tác phát triển (ODA), Thủ tướng mong Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ bỏ các điều kiện ràng buộc đối với các khoản vay ưu đãi, mở rộng các khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Đánh giá cao tính hiệu quả các mô hình hợp tác lao động hiện nay, nhất là lao động thời vụ giữa địa phương hai nước, Thủ tướng mong Chủ tịch và Quốc hội Hàn Quốc tích cực thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện để lao động mới vào Hàn Quốc, tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc về việc cấp visa cho lao động ngắn hạn của Việt Nam để họ sớm sang làm việc tại Hàn Quốc. Đề nghị Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thúc đẩy Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc sớm gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động. “Tôi mong Quốc hội và các cơ quan chức năng Hàn Quốc hỗ trợ các cô dâu Việt Nam hòa nhập tốt với xã hội Hàn Quốc; tạo điều kiện cho các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài”, Thủ tướng nói.

Hai bên cần tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Mekong-Hàn Quốc, các diễn đàn liên nghị viện như IPU, AIPA, APPF... Đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024; tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Đồng tình với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug khẳng định, Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới, là một trong những đối tác quan trọng nhất tại ASEAN.

Ông cũng cho biết phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Bên cạnh việc hai nước hợp tác triển khai Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc, việc các tập đoàn lớn như Samsung đang xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam sẽ góp phần rất lớn vào việc chuyển giao công nghệ Hàn Quốc vào Việt Nam.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ để nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam; thúc đẩy các dự án hợp tác ODA, vốn vay ưu đãi cho Việt Nam. Quốc hội Hàn Quốc sẽ kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc sớm gia hạn Bản Ghi nhớ về tiếp nhận và phái cử lao động Việt Nam. Hàn Quốc cũng sẽ quan tâm tạo điều kiện cấp thị thực cho người Việt Nam làm việc; kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc tăng cường tiếp nhận lao động thời vụ của Việt Nam. Quốc hội Hàn Quốc cũng rất quan tâm vấn đề bảo đảm cộng đồng người Việt Nam sinh sống an toàn, thuận lợi và ổn định tại Hàn Quốc, nhất là có những chính sách phù hợp về hỗ trợ tư vấn pháp luật phù hợp, giáo dục con cái... Hàn Quốc đồng tình lập trường và quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi cho các nhân sự Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19, ông Park Byeong-Seug đề nghị Việt Nam sớm xây dựng quy trình nhập cảnh nhanh cho công dân hai nước; hy vọng sẽ sớm nối lại một số đường bay quốc tế giữa hai nước. Ông nêu rõ, hợp tác tài chính hai nước cũng hết sức quan trọng, trong đó một số ngân hàng đang mong muốn nhận được giấy phép hoạt động để làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo TTXVN và Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.