Hành động quyết liệt, hiệu quả để khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế

.

ĐNO - Chiều 4-12, phát biểu kết luận tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 (mở rộng) để đánh giá các mặt công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả nhằm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại kỳ họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong năm 2021, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thành phố sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy; điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy quận, phường phù hợp với mô hình chính quyền địa phương.

Hoàn thiện quy chế, quy định về công tác cán bộ; chuẩn bị tốt để tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai quán triệt, học tập và tuyên truyền nghị quyết Đại hội trong cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát toàn khóa.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung tại kỳ họp. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát việc, sát địa bàn, không hành chính hóa; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong điều kiện triển khai tổ chức chính quyền đô thị và đối với các dự án được người dân quan tâm.

Đối với công tác phòng, chống Covd-19, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Công điện số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 106-CV/TU của Thường trực Thành ủy, trong đó, khẩn trương hoàn thiện quy trình, phương án phòng, chống Covid-19.

Đồng thời thực hiện đầy đủ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở cách ly; các bệnh viện chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch chặt chẽ, không để lây lan dịch.

Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và đa số ý kiến đề xuất chọn chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” cho năm 2021, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trong năm 2021, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực thật sự trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, thu hút mạnh các tập đoàn kinh tế lớn.

Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Theo đó, trong năm 2021, thành phố sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14, nhất là ban hành các quy định để triển khai cơ chế, chính sách đặc thù trên các lĩnh vực về quy hoạch, tài chính, ngân sách, cơ chế sử dụng khoản thu tăng thêm để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ, tích cực tham mưu đề xuất việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

Trình bày báo cáo tổng kết tình hình công tác năm 2020 tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, cho biết, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là Covid-19 và mưa bão diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương.

Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, mạnh mẽ, nhờ đó đã góp phần giảm thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh; ổn định tình hình, tạo cơ sở quan trọng để khôi phục và đạt được một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội.

Một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng giữ được mức tăng trưởng khá như hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,35%; thông tin và truyền thông tăng 5,24%; nông, lâm, thủy sản tăng 0,98%. Nhiều doanh nghiệp duy trì tương đối hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, trong đó thu hút đầu tư trong nước tăng khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 70% dự toán; trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 135,4% dự toán nhờ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án lớn. Tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh nhờ tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân được chăm lo bảo đảm tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; ngay sau đại hội đã kịp thời phân công cấp ủy, ban hành quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội.

Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; đồng thời đang tích cực phối hợp tham mưu Chính phủ điều chỉnh, ban hành một số quy định, đề án, cơ chế, chính sách quan trọng tạo đột phá phát triển thành phố trong thời gian đến.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 2, sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã họp để thảo luận và thông qua: quy chế làm việc của Thành ủy khoá XXII; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy khóa XXII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII; chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021; các nội dung chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.