Cảnh sát biển đồng hành ngư dân

.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền trên biển, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn đồng hành ngư dân miền Trung để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản khi mưu sinh trên biển.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân quận Sơn Trà nhằm đồng hành trong các hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: H.N
Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân quận Sơn Trà nhằm đồng hành trong các hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: H.N

Tăng cường tuyên truyền về biển, đảo

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 những năm qua triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường đoàn kết quân dân, động viên ngư dân vươn khơi bám biển. Đây cũng là những nội dung thể hiện trong Quy chế ký kết phối hợp hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy của các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. 

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân là nội dung quan trọng hàng đầu trong chương trình “Cùng ngư dân vươn khơi bám biển”. Qua đó, giúp ngư dân hiểu thêm về những vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, vừa hành nghề để khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển. Ngư dân bám các ngư trường truyền thống còn giúp phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc; đồng thời giúp cho lực lượng Cảnh sát biển và các lực lượng khác như: hải quân, biên phòng, kiểm ngư thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển.

Ngoài tuyên truyền Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển năm 2018 cho ngư dân, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động phối hợp chính quyền các phường, quận ven biển tổ chức tuyên truyền cho hơn 3.500 cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn đóng quân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị phát hơn 3.000 tờ rơi và sổ tay tuyên truyền pháp luật; tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc; 10 túi thuốc sơ cấp cứu y tế, 200 chai dung dịch sát khuẩn, 1.500 khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 và sổ tay nhận biết, xử lý một số tình huống cấp cứu trên biển cho ngư dân.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, các chương trình tuyên truyền về biển, đảo giúp nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của ngư dân trong đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực, như: vi phạm quy định về trật tự, an toàn trên biển; buôn bán hàng cấm; buôn lậu; đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt, phá hoại môi trường sinh thái biển…

Làm điểm tựa cho ngư dân

Các tàu của lực lượng Cảnh sát biển thường xuyên trực tại các điểm đảo, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo và kịp thời xử lý tốt các tình huống xảy ra, nhất là khi các tàu nước ngoài xua đuổi, đâm va, cướp ngư lưới cụ của ngư dân Việt Nam. Đại tá Lê Huy Sinh khẳng định, lực lượng Cảnh sát biển cùng với các lực lượng khác có mặt trên các vùng biển thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ký kế hoạch triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2021. Theo đó, hai bên cùng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân kiên quyết bám biển để khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; hướng dẫn và tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt hải sản, làm ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Vùng biển miền Trung là vùng biển có thời tiết khắc nghiệt nhất cả nước, bởi vậy lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 đóng chân trên địa bàn xác định là địa chỉ tin cậy mỗi khi ngư dân gặp nạn, cần sự giúp đỡ. Nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân được Bộ Tư lệnh Vùng xác định là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Khi ngư dân cần, các đơn vị có mặt kịp thời để ứng cứu, dù điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão hoặc ở vùng biển xa.

Thượng tá Trần Hồng Quế, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị cung cấp số điện thoại khẩn cấp, tần số liên lạc với các đơn vị, đài canh cứu hộ, cứu nạn; đồng thời phối hợp, hiệp đồng kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố trên biển; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân. Trong hai năm 2019 và 2020, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 5 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu kéo được 4 tàu, thuyền với 7 thuyền viên bị nạn, 1 bè cá của ngư dân trôi dạt trên biển.

HOÀNG NHUNG

;
;
.
.
.
.
.