Còn chủ quan, lơ là trong phòng, chống Covid-19

.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng xuất hiện nhiều, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, vi phạm các quy định phòng, chống dịch…

Một số người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch của thành phố, tụ tập trước nhà để nói chuyện và không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp sáng 29-7 tại đường Nguyễn Chí Thanh)  Ảnh: LÊ HÙNG
Một số người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch của thành phố, tụ tập trước nhà để nói chuyện và không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp sáng 29-7 tại đường Nguyễn Chí Thanh). Ảnh: LÊ HÙNG

Nhiều trường hợp vi phạm

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, UBND thành phố ban hành công văn bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Dù thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp, các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt nhưng thực tế cho thấy, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Đơn cử, trưa 25-7, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) phát hiện, bắt giữ 6 trường hợp tụ tập tại nhà ông Đ.H.T (thôn Thái Lai) chơi đá gà.

Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện, bắt giữ 4 trường hợp tụ tập đánh bài ăn tiền. Mới đây nhất, 17 giờ ngày 27-7, kiểm tra hành chính tại nhà ông N.H.T, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) phát hiện 5 người đang tụ tập ăn nhậu. Đến 23 giờ 30 ngày 27-7, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) phát hiện 6 trường hợp tụ tập ăn nhậu và cá cược bóng đá qua mạng…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, một số quán cà phê, hàng ăn vẫn phục vụ khách tại chỗ. Bên cạnh đó, tại các tuyến đường, khu dân cư, tình trạng người dân tụ tập nói chuyện, ăn uống diễn ra khá phổ biến. Ngoài ra, những điểm buôn bán tự phát xung quanh các chợ hầu như không bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố”.

Sáng 29-7, có mặt tại các tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn…, phóng viên Báo Đà Nẵng ghi nhận hoạt động mua bán hàng hóa tại các điểm tự phát, quầy lưu động diễn ra sôi nổi. Điều đáng nói là số người tập trung cùng một lúc khá đông, người bán lẫn người mua không giữ khoảng cách an toàn, có trường hợp không đeo khẩu trang khi giao tiếp.

Anh Trần Văn Tuấn (trú quận Hải Châu) cho biết: “Mỗi khi ra ngoài mua thực phẩm, tôi rất lo ngại khi chứng kiến cảnh nhiều người tụ tập tại các điểm tự phát, quầy lưu động để mua bán hàng hóa, đặc biệt một số người không đeo khẩu trang hoặc tháo khẩu trang để giao tiếp”.

Song song đó, nhiều người vẫn tụ tập đông người trên vỉa hè, nơi công cộng. Không ít hàng quán hoạt động trở lại dù không kinh doanh mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, trên nhiều tuyến đường như: Vân Đồn, Lê Tấn Trung, Trần Nhân Tông (quận Sơn Trà), Nguyễn Chí Thanh, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Trãi (quận Hải Châu), Trần Cao Vân, Thái Thị Bôi, Hải Phòng (quận Thanh Khê)… xuất hiện tình trạng người dân đặt bàn ghế, vật dụng trên vỉa hè trước nhà để tụ tập ăn uống, chuyện trò. Trong số đó có nhiều người không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn.

Chị Nguyễn Thị Cúc (trú quận Sơn Trà) cho rằng: “Hằng ngày, tại các khu dân cư, nhất là trong kiệt, hẻm, chung cư, nhiều người dân vô tư tụ tập để nói chuyện, thậm chí ăn uống, nhậu. Việc người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch rất nguy hiểm trong thời điểm này, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh”.

Cần tập trung lực lượng tuần tra lưu động, xử lý nghiêm

Tại các buổi kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần này, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị, địa phương bên cạnh việc đổi mới hình thức tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố, cần tập trung lực lượng tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe. Để làm tốt điều này, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các địa phương phát huy tối đa vai trò tổ Covid-19 cộng đồng, huy động các ban, ngành, đoàn thể khu dân cư cùng tham gia. Bởi đây là lực lượng sâu sát địa bàn khu dân cư, gần gũi, nắm rõ đặc điểm của từng người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều địa phương lơ là trong chỉ đạo khiến các tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động cầm chừng, chưa phát huy vai trò của mình.

Có thể thấy, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, đồng sức một lòng của người dân là nhân tố quan trọng, quyết định mọi thắng lợi. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi người dân cần gắn trách nhiệm của mình vào công cuộc chống dịch chung của thành phố. Song song đó, các đơn vị, địa phương siết chặt hơn nữa công tác quản lý, tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt là những hành vi không đeo khẩu trang, khai báo y tế không trung thực, tập trung đông người, không giữ khoảng cách an toàn...

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.