Xem xét giải quyết nguyện vọng của công dân

.

Ngày 8-7, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7-2021 của UBND thành phố đối với các hộ ông Lê Văn Sáu, trú tại 34 Nguyễn Trác, phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) và hộ bà Nguyễn  Thị Thu Hiền, trú tại K115/21 Lê Đình Dương (quận Hải Châu).

Hộ ông Lê Văn Sáu kiến nghị thành phố xem xét tiếp tục cho gia đình được sử dụng căn hộ C306 chung cư Bình  An, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu). Chung cư này được bố trí cho thuê theo diện giải tỏa dự án đường Nguyễn Tri Phương nối dài, do ông Sáu đứng tên hợp đồng (trên thực tế, người sử dụng trực tiếp từ trước đến nay là ông Võ Anh Kiệt, cháu của ông Sáu). Trường hợp nếu không được giải quyết nguyện vọng trên, gia đình đề nghị bố trí thêm 1 lô đất tái định cư do đông nhân khẩu.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chức năng và công dân, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng ý, cho phép đưa ông Kiệt vào hợp đồng thuê nhà cùng ông Sáu để tiếp tục được sử dụng; đồng thời ông Kiệt phải chấp hành các quy định về sử dụng căn hộ chung cư của Nhà nước cho thuê, nếu vi phạm sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Hộ bà Nguyễn  Thị Thu Hiền kiến nghị xin thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại địa bàn Hải Châu. Vợ chồng bà Hiền hiện là công chức công tác tại Thanh tra thành phố và Sở Giao thông vận tải. Do hoàn cảnh nhà xa nơi làm việc, gia đình bà Hiền thuê nhà trọ tại K115/21 Lê Đình Dương để thuận tiện đi làm. Sau khi xem xét các điều kiện, hoàn cảnh của gia đình cũng như ý kiến từ cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng ý giải quyết theo nguyện vọng của gia đình bà Hiền.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.