Tạo động lực trong các phong trào thi đua

.

Năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố bám sát nội dung, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình, bố trí sử dụng lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, không để bị động, bất ngờ. 100% cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội  Biên phòng cho Thượng úy Nguyễn Thanh Bình vì có thành tích trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid-19”. Ảnh: KHÁNH NHI
Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho Thượng úy Nguyễn Thanh Bình vì có thành tích trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid-19”. Ảnh: KHÁNH NHI

Đánh giá phong trào thi đua quyết thắng trong năm 2021, Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua quyết thắng BĐBP thành phố cho biết, tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đối với việc tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 là tập trung lãnh đạo, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng tình tự, khen thưởng đúng thành tích, tạo khí thế thi đua trong quá trình tổng kết và sau tổng kết.

Từng đơn vị tổng kết, chấm điểm theo các nội dung thi đua: xây dựng đơn vị kiên định về lập trường cách mạng, vững vàng về chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, ban chỉ huy và các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và nâng cao đời sống vật chất cho bộ đội.

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, sáng tạo nội dung công tác thi đua gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Đơn vị tổ chức phát động thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và 3 đợt thi đua cao điểm, đột kích phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid-19” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

3 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo, đã tạo sự chuyển biến tích cực từ cơ quan đến đơn vị. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng ý chí và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị, Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố cho biết: Công tác khen thưởng luôn được gắn liền với phong trào thi đua; khen thưởng đúng người, đúng việc việc, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua. BĐBP thành phố triển khai kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng giai đoạn 2021-2025, trong đó xây dựng 2 đơn vị điểm vững mạnh toàn diện theo tiêu chuẩn “mẫu mực, tiêu biểu”, 2 cá nhân điển hình toàn diện, 4 tập thể và 4 cá nhân điển hình.

Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa BĐBP với các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn; tham gia tốt công tác phòng, chống Covid-19, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Nâng bước em đến trường”,  “Hãy làm sạch biển”, hiến máu nhân đạo và tham gia công tác dân vận. Qua đó, không ngừng củng cố, xây dựng địa bàn biên phòng và thế trận an ninh biên giới ngày càng vững chắc.

Qua phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị cho thấy, năm 2021, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP thành phố bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua, đề ra các giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương “ba khâu đột phá” tạo sự chuyển biến quan trọng về tổ chức, biên chế; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự.

Phong trào thi đua luôn sôi nổi, rộng khắp. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố thực lực chính trị cơ sở; thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm... bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả trong các phong trào thi đua đã được được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành đánh giá cao. Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 của BĐBP thành phố là các phòng, ban, đơn vị như: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Non Nước và Đồn Biên phòng Sơn Trà.

KHÁNH NHI 

;
;
.
.
.
.
.