Tập trung khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế

.

ĐNO - Ngày 15-11, phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về một số kết quả nổi bật trên các mặt công tác của thành phố, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố cần tập trung khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, quan tâm đến hạ tầng kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá trong các lĩnh vực này để nhanh chóng đưa thành phố phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông báo kết quả của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; đánh giá cao đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trong quá trình tham gia kỳ họp có những ý kiến đóng góp quan trọng vào các dự thảo luật cũng như các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị chính quyền, mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả của kỳ họp đến đông đảo cử tri và người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong công tác phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác, vừa phòng, chống dịch, khôi phục, phát triển kinh tế, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thành phố cũng có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá trong công tác chống dịch như truy vết thần tốc, cách ly dập dịch, qua đó nhiều địa phương học tập kinh nghiệm để vận dụng vào công tác phòng, chống Covid-19.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thành phố chú trọng với nhiều giải pháp sáng tạo; công tác quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; diễn tập thành công khu vực phòng thủ; bảo đảm công tác gọi công dân nhập ngũ. Những kết quả này tạo cơ sở vững chắc cho thành phố có bước phát triển và phục hồi nhanh.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý thành phố cần thực hiện tốt việc dự báo, nắm tình hình trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt. Trong tất cả các giải pháp phòng, chống dịch, việc nâng cao ý thức cho nhân dân phải đặt lên hàng đầu.

Ngoài ra, thành phố cần tập trung phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất; quan tâm đến hạ tầng kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá trong các lĩnh vực này để nhanh chóng đưa thành phố phát triển mà không lỡ nhịp. Thành phố cần quan tâm phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi sản xuất; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch ở trường học, sớm để học sinh đến trường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Thượng tướng Trần Quang Phương được Đảng, Quốc hội tín nhiệm giao trọng trách hết sức quan trọng là Phó Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ mong muốn đồng chí cùng lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để thành phố có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết trong quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 có một số hạn chế về mặt con người, nhất là vẫn bộc lộ lối tư duy làm việc cũ ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, trong Nghị quyết yêu cầu quý 3-2023 phải đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm là quá nhanh so với thực tế.

Ngoài ra, đối với những tồn tại, hạn chế tại các bản án, kết luận thanh tra về đất đai của Đà Nẵng trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết Đà Nẵng đã có báo cáo với Chính phủ và có đề xuất cụ thể về phương án, cách thức giải quyết. Qua làm việc, Chính phủ và các bộ liên quan rất ủng hộ phương án đề xuất giải quyết của thành phố, tuy nhiên, đến thời điểm này, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa có ý kiến.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, cử tri thành phố mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội lớn; đồng thời tiếp tục quan tâm các chính sách cụ thể, tháo gỡ những khó khăn cho Đà Nẵng để tạo động lực phát triển; quan tâm giải quyết một số bất cập đối với chức danh cán bộ cấp phường và có chính sách phù hợp để hỗ trợ cán bộ bán chuyên trách cấp phường, xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết cử tri thành phố mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội lớn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, từ đầu năm 2021, trước bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, nhất là thực hiện nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng kinh tế. Trong đó, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thực hiện xuyên suốt với tinh thần “chống dịch như giống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết.

Qua đó, thành phố đạt được những kết quả quan trọng: tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến 7-11 đạt hơn 18.119 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán; trong đó, thu nội địa ước hơn 13.837 tỷ đồng, bằng 76,06% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng, bằng 120,36% dự toán.

Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, công tác giải tỏa đền bù, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, triển khai một số dự án quy mô lớn, trọng điểm nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kiến nghị Quốc hội, các cơ quan Trung ương quan tâm chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương một số nội dung quan trọng, trong đó cần sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1-11-2016 của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng; thành lập Khu phi thuế quan; xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại thành phố; phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kiến nghị Quốc hội, các cơ quan Trung ương quan tâm chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương một số nội dung quan trọng. Ảnh: NGỌC PHÚ

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng về Dự án Khu Đô thị đại học Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, nhờ sự ủng hộ, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, phối hợp của các địa phương, dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Cụ thể, Trung ương đã bố trí nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2015-2020 cho Đại học Đà Nẵng và đã chuyển kinh phí được cấp cho thành phố triển khai công tác giải phóng mặt bằng; lãnh đạo thành phố đã quan tâm, bố trí xây dựng khu tái định cư (từ nguồn kinh phí của thành phố). Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 33,5/40 ha (thuộc phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn).

Dự án đã được Trung ương cấp vốn để xây dựng các công trình cấp thiết giai đoạn 2018-2020 và Đại học Đà Nẵng đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 4-2022.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ khó khăn của Đại học Đà Nẵng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời ghi nhận nỗ lực, quyết tâm chung với sự đồng hành, chủ động bố trí khu tái định cư của thành phố Đà Nẵng đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và đầu tư công.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích