Báo Đà Nẵng bình chọn 10 sự kiện nổi bật thành phố Đà Nẵng năm 2021

.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến quá trình xây dựng và phát triển nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nêu cao đồng thuận, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức. Bằng sự nỗ lực không ngừng, thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật thành phố Đà Nẵng năm 2021 do Báo Đà Nẵng bình chọn.

1- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Ảnh: Ngọc Phú
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 23-5-2021 thành công tốt đẹp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lần đầu tiên, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến. Đây là những nội dung sáng tạo được thành phố tiên phong áp dụng hiệu quả, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.

Diễn ra trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ chủ động chuẩn bị các phương án phòng,  chống dịch chu đáo, chặt chẽ nên cuộc bầu cử bảo đảm đúng các quy định. Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 750.296/751.103 người, đạt tỷ lệ 99,9%, cao nhất từ trước đến nay. Cử tri thành phố đã bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, tại huyện Hòa Vang,  có 33 người trúng cử đại biểu HĐND huyện và 305 người trúng cử đại biểu HĐND 11 xã của huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo trong phòng, chống Covid-19

Trung tâm Y tế quận Hải Châu bố trí 10 bàn tiêm để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 14.300 người tại Cung Thể thao Tiên Sơn từ ngày 6 đến 11-9. Ảnh: PHAN CHUNG
Trung tâm Y tế quận Hải Châu bố trí 10 bàn tiêm để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 14.300 người tại Cung Thể thao Tiên Sơn từ ngày 6 đến 11-9. Ảnh: PHAN CHUNG

Trong năm 2021, Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong cả nước và tại thành phố. Trước tình hình đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương ban hành các văn bản điều hành, chỉ đạo và triển khai các nội dung phòng, chống Covid-19 trên tinh thần, quan điểm, chủ trương, chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống Covid-19. UBND thành phố ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid-19.

Với các giải pháp quyết liệt, sáng tạo, kịp thời, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ với mục tiêu vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục kinh tế - xã hội, hạn chế để dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và sản xuất của doanh nghiệp. UBND thành phố giao các địa phương chủ động đánh giá tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ, mỗi cấp độ đều gắn liền với các quy định và những hoạt động chuyên môn để kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh.

3- Thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Người dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Người dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Từ ngày 1-7-2021, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội (khóa XIV) về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đà Nẵng thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình 1 cấp chính quyền địa phương (ở cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, phường). Phương thức hoạt động của HĐND thành phố, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố được tiếp tục đổi mới theo hướng mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền đô thị và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

HĐND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả hai chức năng quyết định và giám sát đối với một số nhiệm vụ của cấp quận, phường, nhất là việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quyết định dự toán ngân sách cấp quận, phường; chú trọng đổi mới hình thức hoạt động, thẩm tra, giám sát để phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

UBND thành phố kịp thời chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, nhất là những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. UBND quận, phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, duy trì chế độ làm việc đảm bảo theo quy định, bước đầu thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại nhân dân. UBND thành phố ban hành quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn trong một số lĩnh vực: quản lý đầu tư, đất đai, tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy, tư pháp, hộ tịch…

4- Công bố các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đà Nẵng

Ngày 29-3-2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ hai, phải sang) trao các nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, trái sang); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đón nhận các quyết định và hoa chúc mừng của Chính phủ. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Ngày 29-3-2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ hai, phải sang) trao các nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, trái sang); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đón nhận các quyết định và hoa chúc mừng của Chính phủ. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Ngày 29-3-2021, UBND thành phố công bố các nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố công khai rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 8-2-2021 quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 25-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - phần cơ sở hạ tầng dùng chung với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng; chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực”; đồng thời, đẩy nhanh việc lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó quy hoạch Đà Nẵng có vai trò trung tâm trong đồ án Quy hoạch thành phố Đà Nẵng.

Những nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 sẽ tạo đòn bẩy, động lực quan trọng và then chốt để phát triển thành phố trong giai đoạn đến.

5- Bảo đảm an sinh xã hội

Mặt trận thành phố phân bổ 200 suất quà do Hội Golf Đà Nẵng ủng hộ để Mặt trận quận Cẩm Lệ phân bổ cho hộ nghèo, hộ khó khăn.  Ảnh: NGUYỄN QUANG
Mặt trận thành phố phân bổ 200 suất quà do Hội Golf Đà Nẵng ủng hộ để Mặt trận quận Cẩm Lệ phân bổ cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Năm 2021, thành phố dành nhiều nguồn lực để chăm lo công tác an sinh xã hội, nhất là người bị ảnh hưởng do Covid-19. Thành phố khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố triển khai kịp thời các gói hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền hơn 175 tỷ đồng; hỗ trợ 50.651 hộ chính sách, người có công, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng/hộ, tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng; hỗ trợ bằng tiền mặt trị giá 500.000 đồng/suất cho 142.064 hộ dân khó khăn với tổng kinh phí gần 71 tỷ đồng; hỗ trợ tiền mặt cho 226.225 hộ dân trên địa bàn thành phố với mức 500.000 đồng/ hộ, tổng kinh phí 113 tỷ đồng. Hỗ trợ 100% học phí đối  với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập do ảnh hưởng Covid-19; đồng thời tổ chức tốt việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Tổng kinh phí của thành phố đã chi cho các hoạt động phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh khoảng 2.590 tỷ đồng.

6- Kinh tế từng bước phục hồi và tăng trưởng

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Ảnh: KHÁNH HÒA.
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Ảnh: KHÁNH HÒA.

Năm 2021, tình hình Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, song với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của các hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, thành phố đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và dần khôi phục các hoạt động kinh tế. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) năm 2021 tăng 0,18% so với năm 2020.

Một điểm sáng nổi bật trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 là các ngành sản xuất chủ lực, có tỷ trọng đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố giữ được đà tăng trưởng tốt. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 ước đạt 1.835 triệu USD, tăng 16,9% so với năm 2020. Riêng kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 98,5 triệu USD, tăng 6,3%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện hơn 21.815 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán; trong đó, thu nội địa 16.693 tỷ đồng, đạt 91,76% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 5.105 tỷ đồng, đạt 143,8% dự toán. Mặc dù thu ngân sách gặp nhiều khó khăn nhưng thành phố đã chỉ đạo quản lý, điều hành chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, cắt giảm, giãn các khoản chi chưa cần thiết ưu tiên đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách phát sinh về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội.  

7- Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp”

Kỹ sư vận hành nhà máy nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao SMT (Trungnam EMS) đặt tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG KHIÊM
Kỹ sư vận hành nhà máy nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao SMT (Trungnam EMS) đặt tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG KHIÊM

Ngày 24-9-2021, Thành ủy và UBND thành phố tổ chức hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp”, gồm hai phiên dành cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với sự tham dự của gần 150 khách mời trực tiếp mỗi phiên và hơn 200 đại biểu tham dự trực tuyến.

Tại hội nghị này, thành phố đã thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp nhiều nội dung về công tác phòng, chống dịch và kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian đến.

Trong năm 2021, thành phố triển khai nhiều hoạt động quảng bá, nỗ lực trong xúc tiến, thu hút đầu tư với các hình thức phù hợp với diễn biến của Covid-19. Thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 22 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 4.668,4 tỷ đồng; cấp mới 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,5 triệu USD.

Ngoài ra, Thành ủy cho chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với phát huy hiệu quả vai trò các tổ công tác liên ngành (tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính) và phân công cụ thể lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo triển khai thực hiện.

8- Thực hiện nhiều dự án động lực, trọng điểm

Lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành đường và cầu qua sông Cổ Cò. Ảnh: THÀNH LÂN
Lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành đường và cầu qua sông Cổ Cò. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong năm 2021, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án động lực, trọng điểm: Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1), Nhà máy nước Hòa Liên (giai đoạn 1), dự án Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1), Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Vườn tượng APEC mở rộng, cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý; nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT 601, đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, cải thiện môi trường nước khu vực phía đông quận Sơn Trà, tuyến ống thu gom nước thải tuyến đường Nguyễn Tất Thành; tuyến đường vành đai phía tây, cải tạo tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, thúc đẩy tiến độ đầu tư dự án Làng Đại học Đà Nẵng... Thành phố đưa vào sử dụng một số dự án lớn: công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò, trụ sở làm việc mới của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

Thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung), công tác chuẩn bị đầu tư nâng cấp nhà ga hành khách T1-Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố (giai đoạn 1), phối hợp hoàn chỉnh Quy hoạch điều chỉnh Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9- Đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa

Dự án mở rộng Công viên APEC được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn không gian kiến trúc phía tây cầu Rồng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng không gian văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân thành phố và du khách.  Ảnh: XUÂN SƠN
Dự án mở rộng Công viên APEC được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn không gian kiến trúc phía tây cầu Rồng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng không gian văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân thành phố và du khách. Ảnh: XUÂN SƠN

Thành phố tiếp tục quan tâm, đầu tư, khởi công xây dựng, sửa chữa nhiều công trình, thiết chế văn hóa có quy mô lớn, trọng điểm, động lực. Trong đó, nổi bật là khởi công cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng Đà Nẵng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2), Di tích thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở Phong Lệ, phối hợp tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân quan…

Thành phố ban hành nhiều đề án, kế hoạch, quyết định triển khai thực hiện trên lĩnh vực văn hóa: đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” đến năm 2025; đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố năm 2021, đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; đề án Phát triển mạng lưới tượng, tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030… Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm: tổ chức công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ; cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập đối với Bảo tàng Ký ức Điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước; ban hành danh mục bia, biển tưởng niệm cần trùng tu, tôn tạo và xây mới giai đoạn 2021-2025...

10- Đà Nẵng xếp thứ Nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh

Đà Nẵng đứng thứ Nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, thành phố năm 2020 (Sơ đồ minh họa).
Đà Nẵng đứng thứ Nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, thành phố năm 2020 (Sơ đồ minh họa).

Một trong những điểm sáng của ngành công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng là kết quả đánh giá Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT Việt Nam (ICT Index). Theo kết quả công bố năm 2021, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT Việt Nam năm 2020.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số này. Đặc biệt, Đà Nẵng xếp vị trí thứ Nhất về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) năm 2020. Trong đó, giữ vị trí dẫn đầu ở cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tiếp đó, tháng 12, Đà Nẵng được trao giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam 2021”. Đây là lần thứ 2 thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở hạng mục này.

Bên cạnh đó, theo báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020, Đà Nẵng đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng PCI cả nước với 70,12/100 điểm, là địa phương duy nhất vùng duyên hải miền Trung thuộc nhóm “Rất tốt”.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng này. Ngày 9-12-2021, tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards-VDA) năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng là 1 trong 11 đơn vị được vinh danh tại hạng mục “Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” với sản phẩm Kho dữ liệu dùng chung thành phố Đà Nẵng.

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích