Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực

.

Chỉ trong 4 tuần, hơn 102.100 lượt cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn thành phố đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022). Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm rõ nội dung quan trọng, cốt lõi của các nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chung tay xây dựng thành phố.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mang nhiều ý nghĩa.  Trong ảnh: Đô thị Đà Nẵng phát triển hiện đại là thành tựu rõ nét của thành phố trong 25 năm qua. Ảnh: XUÂN SƠN
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mang nhiều ý nghĩa. TRONG ẢNH: Đô thị Đà Nẵng phát triển hiện đại là thành tựu rõ nét của thành phố trong 25 năm qua. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu, năm 2022 là năm kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, thành phố tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp đặt ra yêu cầu đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức cuộc thi, hướng đến kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Qua cuộc thi, ban tổ chức truyền tải những thông điệp, nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và tập trung vào những thành tựu nổi bật của thành phố 25 năm qua; những nội dung, giải pháp đột phá phát triển thành phố trong thời gian tới.

Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động cuộc thi, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động tổ chức phát động tại cơ quan, đơn vị mình; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi; chia sẻ thông tin, thể lệ, thời gian và các nội dung liên quan về cuộc thi trên các trang fanpage, group facebook, zalo, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua triển khai, mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân toàn thành phố tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Đặc biệt, nhiều thí sinh lớn tuổi, nhiều em là học sinh, sinh viên tham gia đều đặn 4 tuần thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (giữa) chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức  và Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh: H.N
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (giữa) chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh: H.N

Bà Mai Thị Thu nhấn mạnh, điểm mới trong cuộc thi lần này là ban tổ chức khuyến khích tác phẩm dự thi có sự sáng tạo, đa dạng về hình thức, như: bài viết, ảnh, phim ngắn, video clip, multimedia, infographics,… Nhờ sự đổi mới này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố hưởng ứng và tham gia rất tích cực.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy cho biết, sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Quận ủy chỉ đạo sâu sát, Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu thực hiện hằng tuần. Trong đó chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội có hội nghị triển khai cuộc thi đến cán bộ chủ chốt và các lớp bồi dưỡng cấp ủy.

Hằng tuần, Ban Tuyên giáo kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tham gia thi; lập tổ tham mưu giúp cơ sở có thêm thông tin về nội dung cuộc thi. Tính đến nay, toàn quận Hải Châu có 13.495 người tham gia cuộc thi, trong đó 5.072 người đạt điểm tuyệt đối phần thi trắc nghiệm và hàng trăm bài thi tự chọn. “Cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận Hải Châu tham gia cuộc thi với tinh thần rất hăng hái, sôi nổi, đưa cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, ý nghĩa trên toàn quận”, bà Thủy khẳng định.

Tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang, Đảng ủy xã Hòa Bắc tổ chức phát động cuộc thi rộng rãi trong cấp ủy, chi bộ trực thuộc, Mặt trận, các hội, đoàn thể. Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà cho biết, để cuộc thi đạt hiệu quả, Đảng ủy xã Hòa Bắc lập nhóm zalo theo dõi, đôn đốc, thống kê số lượng dự thi. Qua đó, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn xã hăng hái tham gia. Sau 4 tuần thi, toàn xã có hơn 550 lượt người tham gia thi trắc nghiệm và gửi hơn 100 bài thi tự chọn.

Là một trong những thí sinh lớn tuổi tham gia cuộc thi, ông Trần Huy Tưởng (SN 1944, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đánh giá: “Cuộc thi mang giá trị tuyên truyền sâu rộng, thiết thực và hiệu quả đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc thi là dịp để những người lớn tuổi kể lại năm tháng hào hùng, oanh liệt một thời; là cơ hội giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những ngày đầu gian khó, hun đúc thêm tình yêu đối với thành phố để càng thêm tự hào, gìn giữ và phát huy những thành tựu hôm nay, nỗ lực cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp”.

Toàn thành phố có 102.135 lượt người đăng ký tài khoản dự thi. Ở phần thi trắc nghiệm có 80.658 người làm bài thi, có 20.657 người đạt điểm tuyệt đối, trong đó 1.108 người đạt điểm tuyệt đối cả 4 tuần thi. Ở phần thi tự chọn, sau 2 vòng sơ loại, ban tổ chức chọn ra 321 bài trong gần 17.000 bài để chấm xếp giải.
(Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng)

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.