Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, Tết

.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm thường có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường. Để bảo đảm an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, Công an thành phố sẽ tổ chức các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố
Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Đại tá Trần Mưu cho biết:

- Năm 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp; thành phần đối tượng phạm tội đa dạng, có xu hướng trẻ hóa; tội phạm trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu phạm pháp hình sự. Đáng chú ý, tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn gia tăng, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, gây bất an trong nhân dân. Bên cạnh đó, nổi lên tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá; vi phạm quy định công tác phòng, chống Covid-19... Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương cùng với triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nên tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố bảo đảm ổn định.

Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước và thành phố tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có ANTT, an toàn xã hội. Tình trạng thất nghiệp gia tăng, hoạt động của doanh nghiệp bị hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn… là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội trong thời gian đến.

* Công an thành phố triển khai kế hoạch, phương án gì nhằm ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thưa ông?

- Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là các nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy… Hành vi phạm tội của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây tâm lý hoang mang, bất an trong nhân dân và để lại nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình đó, với quyết tâm cao nhất, Công an thành phố chủ động triển khai quyết liệt các kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm kiểm soát, kéo giảm phạm pháp, không xảy ra “điểm nóng”, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” gây án. Theo đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan người dưới 18 tuổi; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản để chủ động tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh - thiếu niên gây hấn, hẹn hò đánh nhau. Đặc biệt, tổ chức điều tra cơ bản địa bàn, khu vực trọng điểm, tụ điểm phức tạp nguy cơ cao thanh - thiếu niên có khả năng tụ tập đánh nhau để bố trí lực lượng ngăn chặn kịp thời; rà soát, lên danh sách, đưa vào diện quản lý các đối tượng thiếu niên hư, vi phạm pháp luật để theo dõi, đấu tranh; cũng như tập trung điều tra, làm rõ các vụ án do các nhóm thanh - thiếu niên gây ra; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân sớm hoàn tất hồ sơ, đưa ra xét xử “điểm”, xét xử lưu động một số vụ án để tuyên truyền, răn đe, giáo dục chung, nhất là đối với số đối tượng có tiền án, tiền sự, côn đồ, hung hãn, hoạt động có tổ chức.

Song song đó, Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tuần tra kiểm soát vũ trang; phòng, chống cướp giật; kịp thời phát hiện, xử lý thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát 911, Công an thành phố kiểm tra những trường hợp lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn.Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát 911, Công an thành phố kiểm tra những trường hợp lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn. Ảnh: LÊ HÙNG

* Trên cơ sở dự báo tình hình dịp cuối năm, Công an thành phố sẽ triển khai giải pháp gì để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm?

- Dịp cuối năm, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật thường có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường. Để bảo đảm nhân dân có một cái Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, trọn vẹn, Công an thành phố chủ động xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đồng thời, triển khai quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng như kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép…

* Thành phố sẽ tổ chức các chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp này được Công an thành phố triển khai như thế nào?

- Kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022) là sự kiện lớn, trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây cũng là dịp Tết Dương lịch 2022, tiếp đến là Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Công an thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố trong chuỗi sự kiện. Đồng thời, tổ chức phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại thành phố; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trong dịp kỷ niệm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Song song đó, Công an thành phố tổ chức các chuyên đề, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm dự báo gia tăng trong dịp chuyển giao năm cũ và năm mới; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên quyết giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, tụ tập đông người biểu tình, gây rối ANTT; quyết tâm không để xảy ra trọng án, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cháy lớn. Công an thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố trong công tác phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường các biện pháp, phối hợp các tổ chức, lực lượng ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân về quê trong dịp Tết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn người từ vùng dịch (cấp độ 4) về địa phương chưa thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

LÊ HÙNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.