Tập trung đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

.

ĐNO - Sáng 13-12, phát biểu tại hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đề nghị đại biểu tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn, từ đó đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2022. 

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và quận, huyện.  

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kinh tế - xã hội thành phố giữ được sự ổn định

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố trong bối cảnh thành phố có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và những vướng mắc, tồn đọng trước đây ảnh hưởng nhất định đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, nhận định tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong năm cơ bản giữ được sự ổn định, thu ngân sách đến nay đạt hơn 97,9% dự toán HĐND thành phố giao, phấn đấu hết năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao.

Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng hơn 15,4% so với năm 2020, nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu phần mềm (kim ngạch xuất khẩu phần mềm năm 2021 tăng 6,3%, đóng góp hơn 8% GRDP).

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp được thực hiện bài bản, khoa học với nhiều cách làm mới, sáng tạo, được các đoàn công tác của Trung ương đánh giá cao. Việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội đạt được một số kết quả bước đầu.

Đặc biệt, khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, thành phố vừa tăng tốc triển khai khẩn trương các nhiệm vụ đề ra, vừa chủ động tổng hợp, chuẩn bị nội dung làm việc với các đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại có “yếu tố lịch sử” cho thành phố, tạo động lực và điều kiện thúc đẩy phát triển của thành phố trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trong năm vừa qua còn chậm trễ, có thời điểm gián đoạn, một số chỉ tiêu không đạt (7 chỉ tiêu).

Đời sống của một bộ phận người dân là lao động phổ thông còn gặp nhiều khó khăn, tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp chưa ổn định. 

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ các tài liệu để tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung cụ thể cần thực hiện trong năm 2022, nhất là các giải pháp đặt ra trong bối cảnh, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại nhằm đề ra lộ trình thực hiện hiệu quả chủ đề công tác dự kiến năm 2022 là: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu nghiên cứu, thảo luận kỹ chương trình làm việc, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022; cho ý kiến bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung, hoàn thiện chương trình, vừa bảo đảm về mặt thời gian, trên từng lĩnh vực cụ thể, vừa tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm.

Đồng thời, nghiên cứu, góp ý sâu vào một số nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội thành phố bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Chủ đề năm 2022: "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội"

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2021, mặc dù thành phố tiếp tục chịu tác động nặng nề của Covid-19 nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tập trung huy động tối đa các nguồn lực, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, nhờ đó thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh, giảm thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của nhân dân; ổn định tình hình, bảo đảm an sinh xã hội, làm cơ sở quan trọng để sớm khôi phục và tăng trưởng kinh tế trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, nhất là đẩy mạnh việc quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, được Trung ương đánh giá cao.

Việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội đạt được một số kết quả bước đầu; tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội.

Thành phố tích cực phối hợp các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh, ban hành một số quy định, đề án, cơ chế, chính sách quan trọng tạo đột phá phát triển thành phố thời gian đến. Đồng thời, quan tâm, có nhiều cố gắng trong tham mưu, đề xuất để Trung ương, Chính phủ, các bộ, ban, ngành giải quyết các kiến nghị phục vụ phát triển thành phố, nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Trong điều kiện khó khăn nhưng một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng vẫn giữ mức tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp duy trì tương đối hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động; hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu phần mềm; thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu khả quan; thu ngân sách đạt hơn 97% dự toán.

Tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tăng so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, chính quyền và toàn xã hội; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính gắn với triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 34/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh trật tự và đời sống người dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thành phố xác định chủ đề năm 2022: "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Theo đó, thành phố đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6-7% so với năm 2021; giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6-7%; giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 2-3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 9-10%; tổng thu ngân sách Nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu của năm 2021; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7%; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm 4%.

Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo (có bằng cấp, chứng chỉ) đạt 50,6%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố đến cuối năm giảm còn 3%; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; phấn đấu từ 80% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần tổ chức Đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật; kết nạp đảng viên mới toàn thành phố tăng 2,5-3% so với số lượng đảng viên đầu năm...  

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.