Tập trung xây dựng chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

.

ĐNO - Đây là kiến nghị của cử tri thành phố được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng thông báo tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa X sáng 15-12.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: T.HUY - L.PHƯƠNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng báo cáo tại kỳ họp. 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, trong năm 2021, cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; đồng tình cao với hoạt động điều hành của chính quyền thành phố trong việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội.

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ việc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin; chăm lo chu đáo đời sống nhân dân.

Cử tri và nhân dân thành phố cũng lo lắng trước những tác động tiêu cực, lâu dài của Covid-19, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đặt ra; cho rằng việc xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh gắn với khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội chưa thật sự hiệu quả; việc xử lý các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch chưa quyết liệt…

Cử tri kiến nghị thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn về tiêm vắc-xin cho người dân, nhất là đối tượng dưới 18 tuổi; tăng cường đầu tư cho tuyến y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng; đẩy mạnh đầu tư nền tảng công nghệ trong quản lý, hỗ trợ phòng, chống dịch; quan tâm giải quyết thấu đáo các vấn đề an sinh xã hội.

Cử tri cũng đề nghị đánh giá toàn diện về chất lượng dạy và học trực tuyến; có kế hoạch dạy bù, bổ sung kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh bậc tiểu học.

Về kinh tế - xã hội, cử tri kiến nghị thành phố khẩn trương triển khai chương trình tổng thể, kế hoạch năm 2022 về phục hồi và phát triển kinh tế, sớm quyết định các gói tài chính hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, người dân, kết nối các chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm; cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Đồng thời, có chính sách bảo đảm nguồn lao động cho doanh nghiệp; giải quyết nhà ở xã hội cho công nhân; có giải pháp kiểm soát, giúp ngành dịch vụ, du lịch sớm phục hồi với mục tiêu “thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

Cử tri cũng kiến nghị HĐND thành phố có quyết sách cụ thể và quyết liệt trong vấn đề thực hiện đầu tư công; tập trung vào các dự án, công trình đầu tư công trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; ưu tiên đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Về môi trường, cử tri đề nghị thành phố tiếp tục có giải pháp mạnh hơn đối với công tác bảo đảm môi trường; tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các điểm ngập úng nội đô, các điểm có nguy cơ ngập úng cục bộ; nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý thoát nước, hướng tới mục tiêu trở thành “Thành phố môi trường”.

Cử tri cũng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cho phép thành phố thực hiện cơ chế tự chủ trong việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, người lao động, nhất là việc nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã; kiến nghị có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ văn phòng cấp ủy, chủ tịch Mặt trận và các đoàn thể cấp phường, xã được liên thông lên công chức cấp quận.

LAM PHƯƠNG - TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.