Những kết quả nổi bật của HĐND thành phố

.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19, song HĐND thành phố nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng, qua đó kịp thời tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhiều chủ trương, giải pháp nổi bật trong công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung (đứng) phát biểu tại buổi giám sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung (đứng) phát biểu tại buổi giám sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung cho biết, trong bối cảnh Covid-19 bùng phát mạnh, nền kinh tế thành phố ảnh hưởng rất lớn trong quý 2 và quý 3 năm 2021 do thực hiện các quy định về việc thực hiện giãn cách xã hội và một số biện pháp cấp bách nhằm khống chế dịch bệnh. Trong tình hình đó, Thường trực, các Ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố nhanh chóng thay đổi phương thức, cách thức hoạt động, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan chức năng để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và các nghị quyết của HĐND thành phố.

Trong đó, nổi bật là tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, gắn với thực hiện chủ đề năm 2021: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; các mục tiêu an sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện tốt “chủ trương an dân”, nhận được sự đồng hành và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố thường xuyên chỉ đạo, tham mưu, kiến nghị các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Đồng thời chủ động quyết định nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong thời gian giữa hai kỳ họp theo sự ủy quyền của HĐND thành phố tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12-8-2021.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả giám sát của Thường trực HĐND, kiến nghị qua giám sát của các ban và qua xem xét các đề nghị của UBND thành phố, Thường trực HĐND đề xuất, kiến nghị HĐND thành phố thống nhất ban hành một số chủ trương, nghị quyết quan trọng, kịp thời, phù hợp và mang lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố, như kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; danh mục công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C...

Thường trực HĐND thành phố tích cực phối hợp với các cơ quan tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thường trực HĐND thành phố chủ động phối hợp UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14.

Triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng

Từ đầu năm đến nay Thường trực HĐND thành phố tổ chức 9 phiên họp thường kỳ hằng tháng theo đúng quy định nhằm giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết; việc cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri... Qua các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND thành phố kết luận 92 nội dung, vấn đề; đến nay, UBND thành phố và các ngành triển khai thực hiện và hoàn thành 59 nội dung, vấn đề (đạt 64,1%); 33 nội dung đang tiếp tục thực hiện (đạt 35,9%).

Ông Lê Minh Trung cho biết, các nội dung còn tồn đọng là các vấn đề lớn, cần thời gian hoặc nguồn lực lớn để thực hiện như: hoàn thành giải tỏa đền bù, hoàn thiện hạ tầng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1); triển khai thực hiện Đề án xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được; xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn mới tại bãi rác Khánh Sơn... “Việc duy trì các phiên họp đã kịp thời giám sát, đôn đốc UBND thành phố và các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trong nhân dân”, ông Trung nói.

Đặc biệt, năm 2021, dù Covid-19 diễn biến phức tạp song Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân thành phố. Tại chương trình có 15 vấn đề được cử tri phản ánh trực tiếp và hơn 10 ý kiến phản ánh qua đường dây tiếp nhận của chương trình.

Qua đó, Thường trực HĐND thành phố kịp thời đề nghị UBND thành phố và các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, triển khai nhanh chóng các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh và chỉ đạo kịp thời xử lý, khắc phục sớm những vấn đề bất cập, nổi cộm đã được cử tri phản ánh…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.