Chính trị - Xã hội

Thư chúc mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

21:18, 24/12/2021 (GMT+7)

ĐNO - Thân ái gửi quý vị chức sắc, quý nam, nữ tu sĩ cùng toàn thể đồng bào tín hữu Ki-tô thành phố Đà Nẵng!

Hòa chung niềm vui của đồng bào Công giáo và đồng bào Tin lành thành phố đón mừng mùa Giáng sinh năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng gửi đến quý vị chức sắc, quý nam, nữ tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Ki-tô hữu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc quý vị chức sắc, quý tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Ki-tô hữu thành phố đón mừng một mùa Giáng sinh an vui, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Năm qua, thành phố chúng ta nói riêng và cả nước nói chung đã đối mặt với muôn vàn khó khăn, do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh bùng phát, vì sức khỏe của nhân dân, thành phố đã thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch cao nhất, cả hệ thống chính trị, cùng toàn thể nhân dân thành phố đã cùng vào cuộc chung tay kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố dần trở về trạng thái bình thường mới. Trong những thời khắc khó khăn đó, các tổ chức tôn giáo trong đó có các tổ chức, cơ sở và đồng bào Ki-tô hữu thành phố đã chủ động, tích cực cùng chính quyền và Mặt trận các cấp thành phố tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Với truyền thống “Kính Chúa yêu nước”, “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19” và Thư gửi toàn thể nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi nhân dân thành phố cùng đồng lòng thực hiện “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” với phương châm phát huy nội lực tại chỗ, người có điều kiện hơn giúp người khó khăn hơn.

Đồng bào tín hữu Ki-tô thành phố đã nhiệt thành ủng hộ đến Mặt trận các cấp của thành phố hàng hóa, vật tư y tế cùng nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt hàng trăm đơn vị máu đã được đồng bào tín hữu Ki-tô hiến tặng đến các cơ sở y tế trong giai đoạn dịch bệnh gây khó khăn về nguồn cung ứng… Qua đó, đã song hành cùng nhân dân thành phố đẩy lùi dịch bệnh và san sẻ yêu thương nhằm giúp đỡ một phần khó khăn của đồng bào thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn đó của đồng bào tín hữu Ki-tô thành phố vào khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong niềm hân hoan đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh và chuẩn bị bước sang năm mới 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng rằng các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Ki-tô hữu thành phố sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết cùng nhân dân thành phố vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Kính chúc quý vị chức sắc, quý nam, nữ tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Ki-tô hữu thành phố một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp; một năm mới an khang, thịnh vượng.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

.