Chính trị - Xã hội

Trao giải cuộc thi viết 'Đà Nẵng ngày mới': Mỗi tác phẩm là một thông điệp ý nghĩa về thành phố

11:26, 25/12/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 25-12, Báo Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Đà Nẵng ngày mới' và hội nghị cộng tác viên năm 2021. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

 
XUÂN SƠN - ĐẮC MẠNH
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao giải Nhì (không có giải Nhất) cho tác phẩm Phước ở cuối sông của tác giả Thái Mỹ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao giải Nhì (không có giải Nhất) cho tác phẩm Phước ở cuối sông của tác giả Thái Mỹ. Ảnh: NGỌC PHÚ

 Báo cáo tổng kết cuộc thi viết "Đà Nẵng ngày mới", nhà báo Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức (BTC), Trưởng Hội đồng Giám khảo cuộc thi cho biết, cuộc thi diễn ra từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 12-2021 nhân kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022).

BTC đã tiếp nhận tổng cộng 167 tác phẩm ở thể loại tản văn, tùy bút, tạp bút của 110 tác giả từ khắp mọi miền đất nước tham gia dự thi. 27 tác phẩm vào vòng chung khảo đã được đăng trên báo Đà Nẵng Cuối tuần kể từ số ngày 6-6.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) cùng các đại biểu tham dự tại buổi lễ trao giải cuộc thi viết về
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) cùng các đại biểu tham dự tại buổi lễ trao giải cuộc thi viết về "Đà Nẵng ngày mới". Ảnh: NGỌC PHÚ

 “Mỗi tác phẩm đều có sắc thái riêng, song tựu trung đều chắt lọc yêu thương, kỷ niệm, khát vọng về Đà Nẵng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho vùng đất, con người, cùng những cống hiến trong công cuộc dựng xây Đà Nẵng - thành phố biển xinh đẹp, hiền hòa và thân thiện”, nhà báo Nguyễn Đức Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương và đánh giá cao sáng kiến triển khai, tổ chức cuộc thi “Đà Nẵng ngày mới” của Báo Đà Nẵng vì cuộc thi đã tạo được ý nghĩa, sự lan tỏa mạnh mẽ cùng hiệu ứng xã hội rất tốt và đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (bên phải) trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: N GỌC PHÚ
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (bìa phải) trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: NGỌC PHÚ

“Chúng tôi gửi lời cảm ơn, tình cảm, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của các tác giả ở mọi miền Tổ quốc đã gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Mỗi tác phẩm đều hay, ý nghĩa, có những màu sắc, góc nhìn khác nhau, đều thể hiện được tấm lòng và tình yêu đối với thành phố Đà Nẵng, luôn hướng về Đà Nẵng bằng sự yêu thương. Nhiều tác giả ở xa, có tác giả lớn tuổi nhưng luôn hướng sự yêu thương về Đà Nẵng thông qua các tác phẩm dự thi của mình. Các tác phẩm là nguồn tư liệu quý và mỗi tác phẩm là một thông điệp ý nghĩa gửi đến lãnh đạo thành phố để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn thành quả cũng như những những vấn đề nổi bật sau 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Lê Quang Á (bên phải) trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Hội An (bìa trái) và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Lê Quang Á (bìa phải) trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (bìa trái) tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (bìa trái) tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết  chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải và Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải. Ảnh: NGỌC PHÚ

Danh sách các tác phẩm đoạt giải: BTC cuộc thi đã trao 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích (không có giải Nhất) cho các tác phẩm và tác giả.

Giải Nhất: không có

Giải Nhì: - Tác phẩm Phước ở cuối sông của tác giả Thái Mỹ

Giải Ba:

- Tác phẩm Nối đôi miền di sản của tác giả Nguyễn Thành

- Tác phẩm Rồi lòng cũng an yên của tác giả Khánh (Nguyễn Lê Vân Khánh)

- Tác phẩm Cây đa bên sông Hàn của tác giả Đỗ Thượng Thế

Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm Thành phố, sự kỳ diệu và chị tôi của tác giả Văn Thành Lê

- Tác phẩm Yêu sao giọng Đà Nẵng! của tác giả Huyền My (Đỗ Lan Hương)

- Tác phẩm Cho thành phố chúng mình của tác giả Nguyễn Như Đạt

- Tác phẩm Chung cư ngày mới của tác giả Nại Hiên (Bùi Công Minh)

- Tác phẩm Dòng sông hạnh phúc của tác giả Lê Hoành Phò.

ĐẮC MẠNH

.