Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đạt đẳng cấp khu vực châu Á

.

ĐNO - “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, là thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại toạ đàm “Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng” . Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm “Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng”. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đây là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tọa đàm “Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng” nhân kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022) diễn ra sáng 28-12.

Đà Nẵng đã truyền cảm hứng cho nhiều địa phương miền Trung cùng vượt khó vươn lên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 25 năm qua, sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tương đối toàn diện tất cả các lĩnh vực.

Từ một đô thị nhỏ, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, thiếu động lực kinh tế, đời sống nhân dân khó khăn, thành phố đã vươn mình để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trở thành thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, hấp dẫn của Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc thành phố được quy hoạch hướng ra sông, ra biển, xen kẽ đồi núi, vừa hiện đại, quyến rũ, duyên dáng, năng động, hấp dẫn không chỉ với du khách trong nước mà còn thế giới. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phát triển đảng viên tăng mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân, dân thành phố đã đạt được trong 25 năm qua. Chính những thành quả của Đà Nẵng đã truyền cảm hứng cho nhiều địa phương miền Trung cùng vượt khó vươn lên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố có nhiều cách làm tốt, quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả Covid-19, hạn chế tối đa người tử vong, quan tâm đến an sinh xã hội cho người dân, được Trung ương đánh giá cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn, kinh tế thành phố vẫn tăng trưởng dương, thu ngân sách vượt dự toán khoản 4%. Đây là sự nỗ lực để thành phố Đà Nẵng ổn định và phát triển trong giai đoạn đến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba, phải sang) tặng quà lưu niệm cho thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đà Nẵng thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Trong đó tập trung xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phải là động lực, đầu tàu về tăng trưởng kinh tế của cả nước; là biểu tượng, niềm tự hào về sự vươn mình vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố xây dựng chính quyền liêm chính, đoàn kết, hiệu quả, thân thiện; triển khai bài bản, đồng bộ các nghị quyết, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ được thể hiện tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Đồng thời; sớm hoàn thiện các quy hoạch, thúc đẩy liên kết phát triển với các địa phương lân cận, đặc biệt là phát triển du lịch trong hành lang kinh tế chung. Bên cạnh đó, cần tập trung cho phát triển con người; phát huy bản sắc văn hóa vốn có, phẩm chất của con người xứ Quảng; đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong xây dựng, kiến thiết đất nước. Đặc biệt cần khích lệ tinh thần này trong đội ngũ lãnh đạo và doanh nhân thành phố.

“Chìa khóa thành công của Đà Nẵng nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng con người, đặc biệt xây dựng nguồn nhân lực giỏi ngoại ngữ, giỏi công nghệ, có tay nghề cao, đón đầu nhu cầu nhân lực bậc cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chính quyền thành phố cần phải dự báo nhu cầu và đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu thị trường và các nhà đầu tư”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Đà Nẵng thực hiện phát triển xanh, phát triển nhanh nhưng phải bền vững; bảo vệ thiên nhiên và môi trường, trọng tâm là phải giữ gìn hợp lý lá phổi xanh Sơn Trà, Bà Nà; coi trọng yếu tố cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giải trí, giao thông, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhà đầu tư và người dân; xây dựng Đà Nẵng không chỉ là nơi đáng đầu tư mà còn là đáng sống.

Đồng thời cần tập trung các mũi nhọn và ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông, hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, phong phú sản phẩm du lịch để định vị Đà Nẵng là nơi điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách.

Cần phát triển thành phố thông minh dựa trên việc đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số, hệ sinh thái số, các nền tảng trực tuyến, cơ sở dữ liệu phục vụ đổi mới sáng tạo, coi chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng bức phá; chú trọng tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

“Điều cần nhớ trong quá trình phát triển là mỗi cán bộ lãnh đạo cho đến người dân Đà Nẵng không được quên cả trong quy hoạch, định hướng kinh tế, ngoại giao chính trị, kể trong tâm trí về hình ảnh của quần đảo Hoàng Sa thân yêu. Trước tình hình Biển Đông thay đổi khó lường phải đề cao cảnh giác, nâng cao khả năng phòng thủ khu vực trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý. 

Tăng khả năng cạnh tranh kinh tế và hợp tác

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền và nhân dân thành phố tăng cường sức mạnh kinh tế, tính đa dạng, khả năng cạnh tranh và hợp tác; tăng cường quy mô kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao thu nhập người dân.

Thành phố cần nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, nắm bắt dòng chảy trí thức của nhân loại, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính, tăng hiệu quả phân bổ vốn; cải thiện chất lượng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả năng lực quản trị công, nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng chuyên môn của cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu mới.

“Thời gian tới, Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn rằng, với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với quyết tâm khát vọng vươn xa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đoàn kết chặt chẽ, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phát triển, thực hiện thắng lợi, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra, đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan Trung ương, nhất là Quốc hội, Chính phủ, tăng cường hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đà Nẵng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao phó. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham gian gian trừng bày triễn làm thành lựu Đà Nẵng 25 năm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm quan hình ảnh trưng bày triển lãm thành tựu Đà Nẵng 25 năm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tâm huyết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các ý kiến phát biểu của đại diện bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng cho rằng, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và ý kiến của các đại biểu giúp làm sáng tỏ những thành tựu mà thành phố đạt được, những bài học quý báu rút ra sau 25 năm xây dựng và phát triển.

Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, khó khăn, thách thức mà thành phố phải đối mặt, nhất là gợi mở cho thành phố nhiều ý tưởng, định hướng và nhiều giải pháp mới, có tính thực tiễn cao, phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển.

Đây là những ý kiến góp ý hết sức tâm huyết, đầy tình cảm và trách nhiệm nhằm động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày càng vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, kết quả của tọa đàm rất quan trọng, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, từng địa phương, đơn vị tiếp thu, nghiên cứu, triển khai những ý tưởng, định hướng, giải pháp được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu nêu ra tại tọa đàm để bổ sung, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Biến những ý tưởng thành hiện thực, nhất là trong quá trình xây dựng Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 2-2022.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đặc biệt cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã có nhiều sự quan tâm và tình cảm sâu sắc để thành phố có được những chủ trương, chính sách quan trọng của Trung ương trong giai đoạn vừa qua.

Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp để giúp thành phố tiếp tục có những cơ chế, chính sách đột phá, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc để phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

NGỌC PHÚ - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.