Bảo đảm bình yên để nhân dân vui xuân, đón Tết

.

Để bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời, có mặt khắp nẻo đường, góc phố, khu dân cư nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tối  15-1. Ảnh: LÊ HÙNG
Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tối 15-1. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo dõi, giám sát từng cung đường

Ngày 14-1, sau cuộc họp giao ban, lực lượng tuần tra chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố) chia thành các tổ, tỏa ra các nẻo đường, góc phố thực hiện nhiệm vụ.

Chúng tôi theo chân tổ công tác do Đại úy Đặng Công Thiên làm tổ trưởng. Đại úy Thiên cho biết, để có thể nhận diện những đối tượng nghi vấn, tiến hành theo dõi, phát hiện và bắt quả tang, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải căng mắt theo dõi, giám sát từng chi tiết nhỏ trên đường.

8 giờ sáng, khi đến khu vực ngã ba Hải Phòng - Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê), tổ công tác phát hiện L.N.Đ (SN 1994, trú quận Hải Châu) điều khiển xe máy chở người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện trong cốp xe máy có một số dụng cụ sử dụng ma túy. Tiến hành thử test, L.N.Đ dương tính với chất ma túy.

Hoàn tất thủ tục bàn giao Đ. cho công an địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, tổ công tác tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ... 14 giờ, qua trao đổi thông tin với đồng đội, Đại úy Thiên cho biết, tổ tuần tra khác của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Duẩn (quận Hải Châu) phát hiện và bắt giữ đối tượng Đ.M.H (SN 2001, trú quận Thanh Khê). Tang vật thu giữ một gói ni-lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. H. khai nhận là ma túy tổng hợp lại ketamine. Sau nhiều giờ bám trên yên xe tuần tra lưu động tại các tuyến đường, kiệt hẻm, tổ công tác quyết định tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, vừa đến khu vực gần Cung Thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu), tổ công tác phát hiện 4 thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra; phát hiện trên người T.V.N (SN 1969, trú quận Cẩm Lệ) và P.C.D (SN 1997, trú quận Thanh Khê) có 2 gói ni-lông bên trong chứa cỏ Mỹ.

Đêm xuống, đường phố đông đúc, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ... Cứ như thế, hành trình rong ruổi qua các ngả đường nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) không biết mệt mỏi của hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Để khi phát hiện hoặc nhận tin báo về vụ việc vi phạm, các tổ công tác lập tức truy đuổi và liên lạc qua bộ đàm để chỉ huy điều động thêm lực lượng phối hợp, hình thành các chốt chặn, “khóa” các tuyến đường, khép kín vòng vây.

Trung tá Nguyễn Quang Thông, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố) khẳng định: “Với phương châm “phục vụ nhân dân”, ở bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, dù phải đối mặt với bao hiểm nguy nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động luôn làm việc hết mình, đều đặn có mặt trên các tuyến đường, góc phố, khu dân cư để kịp thời giải quyết tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông, truy bắt đối tượng phạm tội”.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Ảnh: LÊ HÙNG

Xuyên đêm cùng Lực lượng tuần tra 8394

20 giờ ngày 15-1, chúng tôi tiếp tục theo chân Tổ tuần tra 8394 - Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) do Thiếu úy Trần Hoài Nam làm tổ trưởng. Khi đến đường Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, thấy nhiều phương tiện đậu đỗ và bày bán không đúng nơi quy định, tổ tuần tra dừng xe nhắc nhở và chỉ rời đi khi cảnh quan vỉa hè đã thông thoáng.

Đêm tối, địa bàn có nhiều kiệt hẻm thông nhau, buộc mỗi thành viên làm việc với cường độ gấp đôi. Qua mỗi kiệt hẻm, thấy nhà, phòng trọ nào còn đỏ điện, để xe ở ngoài, tổ tuần tra nhắc nhở người dân dắt xe vào trong và đóng cửa cẩn thận.

Thiếu úy Nguyễn Hoài Nam cho rằng, khi người dân đi ngủ là thời điểm trộm đột nhập thường hoạt động. Vì vậy, tổ tuần tra phải thay đổi địa bàn để làm nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi vi phạm. “Bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân cũng chính là bảo vệ bình yên cho gia đình mình. Do đó, trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn đặt lợi ích, sự bình yên của nhân dân lên trên hết”, Thiếu úy Nam nói.

Theo Trung tá Lê Hải Phượng, Trưởng Công an phường Chính Gián, để bảo đảm tốt hơn nữa công tác giữ gìn ANTT tại địa phương vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, đơn vị tham mưu UBND phường chỉ đạo Lực lượng 8394 tích cực phối hợp công an phường và công an quận tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bảo đảm ứng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra. Mặt khác, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng trộm cắp, phối hợp với lực lượng công an trong công tác đấu tranh tố giác các loại tội phạm.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, đơn vị tổ chức các chuyên đề, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm gia tăng trong dịp chuyển giao năm cũ và năm mới. Đồng thời tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên quyết giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, thường trực các tổ công tác tuần tra, chốt chặn của lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Lực lượng 911, 8394…

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.