Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 26-1, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam do Mục sư Trần Thanh Hải, Phó hội trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) tiếp lãnh đạo Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) tiếp lãnh đạo Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi thăm, chúc Tết, Mục sư Trần Thanh Hải cảm ơn Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động của Hội và bà con giáo dân trong những năm qua; đồng thời khẳng định, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam cùng toàn thể giáo dân luôn tuân thủ, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn kết xây dựng và phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn lãnh đạo Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đến thăm, chúc Tết Thành ủy; đồng thời cho biết lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến các hoạt động của Hội cũng như bà con giáo dân.

Mục sư Trần Thanh Hải chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Mục sư Trần Thanh Hải (thứ 5, trái sang) chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, bà con giáo dân luôn bình an, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn Hội truyền giáo Cơ đốc, bà con giáo dân luôn đồng hành, ủng hộ các chủ trương của thành phố, tạo sức mạnh cộng đồng để thành phố vượt qua dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.