Tàu Hải đội Dân quân thường trực thành phố lên đường tuần tra, trực Tết

.

ĐNO - Chiều 28-1, tàu ĐNa 91218TS thuộc Hải đội Dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện đi tuần tra, trinh sát nắm tình hình khu vực biển trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

tàu ĐNa91218TS thuộc Hải đội Dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện đi tuần tra, trinh sát nắm tính hình khu vực biển trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Tàu ĐNa 91218TS thuộc Hải đội Dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện đi tuần tra, trinh sát nắm khu vực biển trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: T. HUY

Chuyến đi nhằm tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, làm nòng cốt cho xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Đồng thời, tàu làm nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, quan sát, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển; khẳng định chủ quyền biển, đảo kết hợp khai thác thủy hải sản; huấn luyện, diễn tập, giáo dục chính trị, pháp luật theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ và pháp luật liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, bảo vệ ngư dân; tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển, đảo…

Chuyển gạo lên tàu phục vụ cho chuyến đi. Ảnh: T. HUY
Chuyển gạo lên tàu phục vụ cho chuyến đi. Ảnh: T. HUY
Tháo dây khỏi trụ neo tàu. Ảnh: T. HUY
Tháo dây khỏi trụ neo tàu, chuẩn bị rời bến. Ảnh: T. HUY
Các chiến sĩ tham gia chuyến công tác vẫy chào người ở lại. Ảnh: T. HUY
Các chiến sĩ tham gia chuyến công tác vẫy chào người ở lại. Ảnh: T. HUY

Trước đó, ngày 26-12-2021, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Hải đội Dân quân thường trực; trao Quốc kỳ, cờ Dân quân tự vệ cho Hải đội.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.