"Hồi sinh" những khu đất trống

.

Sự chung tay của các hội, đoàn thể trên địa bàn quận Thanh Khê giúp “hồi sinh” những khu đất trống, góp phần cải thiện môi trường thông qua mô hình hay, cách làm thiết thực.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Tây chăm sóc vườn rau đô thị tại khu đất trống trên địa bàn. Ảnh: NGỌC HÀ
Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Tây chăm sóc vườn rau đô thị tại khu đất trống trên địa bàn. Ảnh: NGỌC HÀ

Hơn hai tháng nay, khu đất trống tại đường Yên Khê 1, phường Thanh Khê Tây không còn cỏ dại mọc um tùm, rác thải tập kết bừa bãi như trước mà được phủ màu xanh mướt của những luống rau. Tất cả nhờ vào mô hình trồng rau đô thị do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phường Thanh Khê Tây cùng nhau thực hiện. Vườn rau đô thị đã qua 4 đợt thu hoạch, hiện gieo cấy đợt thứ 5 với nhiều giống rau, củ phong phú.

Chia sẻ về vườn rau, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Khê Tây Lê Thị Tuyết Vân cho biết, đây vốn là khu đất thuộc dự án Bệnh viện Bưu điện 3 cũ. Thời gian qua, UBND phường giao một phần cho những hội viên Hội Nông dân phường mượn canh tác. Năm 2021, UBND phường tiếp tục phát động làm sạch các lô đất trống, nhận thấy trong khu đất của dự án vẫn còn diện tích bỏ hoang nên Hội LHPN phường đề xuất sử dụng một phần để xây dựng mô hình trồng rau sạch.

Sau khi được sự đồng ý của UBND phường, các phụ nữ chọn loại rau ngắn ngày rồi lên kế hoạch trồng. Người góp công, người góp hạt giống, người lo phân bón, mỗi người một tay chăm sóc vườn rau. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, các chị phân công nhau tạt qua vườn rau chăm sóc. Với sự chịu khó của chị em, những luống rau sạch cứ thế tươi tốt lên mỗi ngày. “Thông qua mô hình trồng rau đô thị, các hội đoàn thể phường Thanh Khê Tây muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hội viên nói riêng và người dân trong khu vực nói chung về ý thức bảo vệ môi trường sống, giữ gìn cảnh quan đô thị”, chị Vân chia sẻ.

Người dân bày tỏ sự cảm kích khi nhận được những bó rau sạch được trồng bởi chị em phụ nữ. Ông Huỳnh Tấn Đức, tổ 26, phường Thanh Khê Tây phấn khởi cho biết: “Đợt thu hoạch lần thứ 5, bà con khó khăn tại khu vực Khe Cạn sẽ được các chị trao tặng rau sạch. Trước đây, những gia đình diện F0 bị phong tỏa cũng nhờ những bó rau nghĩa tình này mà cải thiện bữa ăn. Đây là mô hình hay, có ý nghĩa thiết thực, được người dân ủng hộ”.

Tương tự, vườn dạo tại đường Phan Xích Long - Phạm Ngọc Mậu (phường An Khê) thời gian gần đây thu hút người dân nhờ cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Khu vườn dạo này trước đây là đất rẻo được UBND phường đề xuất làm vườn dạo nhưng chưa có kinh phí nên cỏ mọc um tùm. Chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, UBND phường An Khê tổ chức phát động láng nền bê-tông, lắp đèn chiếu sáng, lắp dụng cụ thể dục - thể thao, khu vui chơi cho trẻ em. Riêng Đoàn Thanh niên đảm nhận khu vui chơi cho trẻ em, trồng cây xanh; Hội LHPN duy trì cảnh quan môi trường xanh -  sạch - đẹp.

Gần đây, Chi hội Phụ nữ 9 Tân Hòa sử dụng nguồn kinh phí từ phong trào thu gom rác thải nhựa để mua hoa, cây cảnh về trồng xung quanh để làm đẹp công viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Sỹ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 9 Tân Hòa chia sẻ, đều đặn hằng tuần, chị em thay nhau quét dọn và chăm sóc cây cảnh. Hành động tuy nhỏ nhưng được người dân ủng hộ và cùng chung tay bảo vệ cảnh quan.

Chủ tịch Hội LHPN phường An Khê Bùi Thị Thanh Hà cho biết, Hội LHPN phường có nhiều mô hình, sáng kiến mới để chung tay làm tốt công tác bảo vệ môi trường như: thùng rác phân loại rác thải tại hộ gia đình, chăm sóc cây xanh tại khu dân cư... Trong đó, mô hình chăm sóc cây xanh, trồng hoa của Chi hội Phụ nữ 9 Tân Hòa tạo nên điểm nhấn, thúc đẩy phong trào bảo vệ cảnh quan tại các công viên, vườn dạo, khu dân cư.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, hiện nay, trên địa bàn quận có tổng cộng 447 lô đất trống. Ngay từ đầu năm, UBND quận ban hành kế hoạch kiểm soát và quản lý các lô đất trống này.

Theo đó, UBND quận chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 10 phường đồng loạt ra quân, tổng dọn vệ sinh tại các lô đất trống trên các tuyến đường chính như: Nguyễn Tất Thành, Trần Anh Tông, Hà Huy Tập, Yên Khê 1, Phan Xích Long, Nguyễn Phước Nguyên, Điện Biên Phủ, Cần Giuộc… và tiến hành rào chắn 22 lô tại đường Nguyễn Tất Thành.

Sau khi tổng dọn vệ sinh các lô đất trống và tiến hành rào chắn, UBND quận bàn giao UBND phường, tổ trưởng dân phố, cấp ủy chi bộ khu dân cư có trách nhiệm quản lý, không để tái ô nhiễm, có thể sử dụng các lô đất này tổ chức cho các hộ dân hoạt động kinh doanh, trồng hoa màu..., góp phần tạo việc làm cho người dân và ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích