Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2022), ngày 26-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đến thăm, động viên và chúc mừng y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế, gồm: Trạm y tế phường An Khê (quận Thanh Khê), Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), Trạm y tế xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), Trạm y tế phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) và Trạm y tế phường Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 3, phải sang) thăm, động viên và chúc mừng y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Trạm y tế phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Ảnh: L.H
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 3, phải sang) thăm, động viên và chúc mừng y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Trạm y tế phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Ảnh: L.H

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tuyến cơ sở trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng, chống Covid-19, khi y tế cơ sở đang là lực lượng chính cho công tác điều trị F0 tại nhà.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, trong nhiều năm qua, uy tín, chất lượng, sự phát triển ngày càng vững mạnh của ngành y tế thành phố là yếu tố góp phần khẳng định vị trí, vai trò trung tâm của Đà Nẵng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh của Đà Nẵng trở thành địa chỉ tin tưởng, gửi gắm của người bệnh trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố lân cận; tỷ lệ người dân ngoại tỉnh đến khám, điều trị tại thành phố rất cao.

“Hơn 2 năm qua, lực lượng y tế thành phố đảm đương tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch, với rất nhiều nhiệm vụ, luôn trong tình trạng làm việc cường độ cao, quá tải. Lãnh đạo thành phố rất thấu hiểu, chia sẻ, luôn ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của lực lượng y tế”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như ban hành những chính sách bảo đảm chế độ bồi dưỡng cho nhân viên ngành y tế. Bên cạnh đó, lãnh đạo các quận, huyện cần quan tâm, chủ động hỗ trợ tối đa cho ngành y tế theo điều kiện thực tế của địa phương, nhằm tạo thuận lợi cho lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên và gia đình. Chúc lực lượng y tế thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an, tiếp tục nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn phía trước với quyết tâm cao nhất, để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân mà lãnh đạo thành phố tin tưởng giao phó, nhân dân kỳ vọng, đặt niềm tin”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến bày tỏ.

L.H

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích
  • Phương pháp Bo than từ Dược Bình Đông